"Hút mắt" với gian hàng nông sản vùng cao

ALĂNG NGƯỚC 13/07/2022 19:08

(QNO) - Những mặt hàng với đủ đầy sản vật của đồng bào vùng cao Đông Giang được bày bán tại không gian hội chợ trưng bày, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông - lâm nghiệp đặc trưng của địa phương rất "hút mắt" du khách. 

Rất nhiều gian hàng nông sản đặc trưng được bày bán tại hội chợ. Ảnh: A.N
Rất nhiều gian hàng nông sản đặc trưng được bày bán tại hội chợ. Ảnh: A.N

Ông Hồ Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho hay, hội chợ là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II, diễn ra từ ngày 11 - 18.7, do địa phương đăng cai tổ chức.

Theo đó, tại không gian hội chợ, cùng với trưng bày 40 gian hàng của 11 xã, thị trấn và 9 gian hàng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, ban tổ chức bố trí thêm các gian hàng của huyện Nam Giang, Tây Giang, Duy Xuyên; cùng gian trưng bày của huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) với khá nhiều sản vật đặc trưng được mang đến như ớt ariêu, chè dây ra zéh, măng rừng, gạo rẫy, đậu đen...

Du khách thích thú tìm mua sản vật được bày bán. Ảnh: A.N
Du khách thích thú tìm mua nông sản vùng cao. Ảnh: A.N

Tham quan các gian hàng trưng bày sản vật vùng cao, nhiều người dân và du khách rất thích thú, họ ghi lại khoảnh khắc chuyến đi đầy thú vị và ý nghĩa. Đồng thời tranh thủ mua sắm, mang về làm quà cho người thân, bạn bè.

Một gian hàng với đủ đầy sản vật và các hàng nghề thủ công mỹ nghệ. Ảnh: A.N
Một gian hàng với đủ đầy sản vật và các hàng nghề thủ công mỹ nghệ. Ảnh: A.N
Gừng tươi được trồng trên cánh rẫy. Ảnh: A.N
Gừng tươi được trồng trên cánh rẫy. Ảnh: A.N
Hot tiktoker Alăng Brắc tham gia bán nông sản tại hội chợ địa phương. Ảnh: A.N
Hot tiktoker Alăng Brắc tham gia bán nông sản tại hội chợ địa phương. Ảnh: A.N
Nhiều gian hàng “hút mắt” du khách. Ảnh: A.N
Nhiều gian hàng “hút mắt” du khách. Ảnh: A.N
Người dân mang đến hội chợ sản phẩm rượu cần. Ảnh: A.N
Người dân mang rượu cần đến hội chợ. Ảnh: A.N
Tất cả như góp thêm vào không gian hội chợ đầy màu sắc. Ảnh: A.N
Tất cả như góp thêm vào không gian hội chợ đầy màu sắc. Ảnh: A.N
Một gian hàng bày bán ớt ariêu. Ảnh: A.N
Một gian hàng bày bán ớt ariêu. Ảnh: A.N
Các loại đậu được đồng bào Cơ Tu trồng xen canh trên rẫy lúa. Ảnh: A.N
Các loại đậu được đồng bào Cơ Tu trồng xen canh trên rẫy lúa. Ảnh: A.N
Gạo rang - sản vật quý của đồng bào Cơ Tu cũng góp mặt tại hội chợ. Ảnh: A.N
Gạo rang - sản vật quý của đồng bào Cơ Tu cũng góp mặt tại hội chợ. Ảnh: A.N
Ngoài nông sản, tại một số gian hàng, đồng bào còn bán cả cơm lam và ẩm thực truyền thống. Ảnh: A.N
Ngoài nông sản, tại một số gian hàng, đồng bào còn bán cả cơm lam và các món ẩm thực truyền thống. Ảnh: A.N
Du khách tìm mua sản phẩm túi Ađhir được làm ra từ chất liệu thổ cẩm. Ảnh: A.N
Du khách tìm mua sản phẩm túi Ađhir được làm ra từ chất liệu thổ cẩm. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Hút mắt" với gian hàng nông sản vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO