(QNO) - Tối nay 7/3, tại Quảng trường trung tâm huyện Phú Ninh, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (2005 – 2025) và 50 năm Giải phóng quê hương Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2025).
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Việt Cường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, xã; đại diện Bà mẹ VNAH, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đơn vị kết nghĩa: huyện Thà Teng (tỉnh Sê Kông, Lào), huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa), xã Đắc Tôi (huyện Nam Giang); đại diện Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh; Hội đồng hương Phú Ninh tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc và các doanh nghiệp tài trợ.
Những thành tựu quan trọng
Diễn văn lễ kỷ niệm do đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh trình bày ôn lại truyền thống đấu tranh oanh liệt, hào hùng của quân và dân huyện trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định những kết quả đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển, nhất là những thành tựu qua 20 năm thành lập huyện.
Trong những ngày tháng ba lịch sử cách đây 50 năm, quân và dân huyện Bắc Tam Kỳ (nay là huyện Phú Ninh) đã cùng với quân và dân cả tỉnh sục sôi khí thế cách mạng, phối hợp với các quân binh chủng chủ lực, dốc sức cho trận đánh quyết định, giải phóng quê hương Quảng Nam ngày 24/3/1975,.
Huyện Phú Ninh và 10 xã/thị trấn, 4 đơn vị lực lượng vũ trang, 5 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn huyện có 1.118 Bà Mẹ VNAH, 4.287 liệt sĩ, 1.077 thương binh, bệnh binh, 5.705 gia đình có công với cách mạng và cùng hàng nghìn chiến sĩ, đồng bào là những người con trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất Phú Ninh. Đó là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng hùng hồn về truyền thống cách mạng của quê hương Phú Ninh.
Hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Kỳ trước đây, nay là huyện Phú Ninh lại tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, dồn sức cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển quê hương.
Để phù hợp với yêu cầu phát triển, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; ngày 5/1/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện mới – huyện Phú Ninh.
Ra riêng, trong điều kiện mọi mặt còn rất nhiều khó khăn, song với quyết tâm chính trị cao, ý chí không ngại khó, một lần nữa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Ninh đã đoàn kết một lòng, chung tay, chung sức vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, vừa lựa chọn và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển quê hương cho tương lai.
Lựa chọn đi lên bằng con đường xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước vượt qua những khó khăn, qua 20 năm thành lập, Phú Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng và có sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.
Theo diễn văn tại buổi lễ, năm 2010, Phú Ninh vinh dự được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm xây dựng NTM trên cả nước.
Năm 2015, Phú Ninh được công nhận là huyện đạt chuẩn huyện NTM. Đến cuối năm 2024, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 và đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Có 32/48 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.
“Phú Ninh xây dựng NTM, với phương châm “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, mục tiêu cuối cùng hướng đến đó là đời sống nhân dân được ấm no, an lành, hạnh phúc. Và điều đó đã dần trở thành hiện thực thông qua những chỉ số sinh động” – ông Chính bày tỏ.
Tự hào, phấn khởi trước những thành tựu to lớn, với sự đổi thay toàn diện, rõ nét trên nhiều lĩnh vực của huyện Phú Ninh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - Huỳnh Xuân Chính khẳng định: Huyện đã xác định rõ rằng, đây mới chỉ là kết quả bước đầu; vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức, nhiều hạn chế cần tiếp tục khắc phục, vượt qua để xứng đáng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các đơn vị bạn, để đáp ứng được niềm tin yêu, sự kỳ vọng của toàn thể nhân dân trong huyện.
Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phú Ninh sẽ quyết tâm tập trung cao nhất tinh thần, trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, xây dựng thành công huyện NTM nâng cao.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển và dân sinh…
Nắm bắt thời cơ, đồng lòng xây dựng Phú Ninh ngày càng phát triển
Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức trướng với nội dung: "ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ NINH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH" nhằm ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển.
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phú Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường 20 năm thành lập.
Trong thời gian đến, theo đồng chí Lê Văn Dũng, nhiệm vụ đặt ra cho toàn tỉnh nói chung và Phú Ninh nói riêng sẽ hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Ninh phải nỗ lực nhiều hơn nữa; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt hành động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực.
Để thực hiện được khát vọng đó, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.
Trong đó, cần tiếp tục củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện để xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
Toàn huyện đồng lòng, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân để duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, hướng đến xây dựng huyện đạt huyện NTM kiểu mẫu.
Phú Ninh tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ, nhất là khai thác đúng tiềm năng du lịch dịch vụ Hồ Phú Ninh - Di tích danh thắng cấp quốc gia. Huyện phải biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài nước.
Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, Phú Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, trọng tâm là tăng cường công tác y tế dự phòng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Hoàn thành công tác xóa nhà tạm. Quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với nước và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.
“Với truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó đi lên, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Ninh sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.
Xây dựng và phát triển quê hương Phú Ninh ngày càng giàu mạnh, nhân dân Phú Ninh có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để mảnh đất này không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn thấm đượm nghĩa tình, khiến những ai đã đến thì không nỡ rời xa” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu.