Kinh tế

Phụ nữ Duy Xuyên nỗ lực phát triển kinh tế

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 11/10/2024 10:27

Những năm qua, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên phát huy vai trò cầu nối, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, giúp nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội...

a.jpg
Chị Phạm Thị Duy Mỹ ở xã Duy Sơn (ngoài cùng bên phải) luôn nỗ lực phát triển kinh tế. Ảnh: T.P

Nhiều mô hình hiệu quả

Tại vùng Tây của huyện Duy Xuyên, chị Mai Thị Thu Sương (xã Duy Phú) mạnh dạn phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen, cho hiệu quả kinh tế khá cao.

Chị Sương cho biết, ốc bươu đen dễ nuôi, chỉ đầu tư vốn ban đầu, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có tại vườn như rau, cỏ, bèo… có thể giúp ốc bươu đen phát triển khỏe mạnh, tiết kiệm chi phí đầu tư, làm sạch nguồn nước. Từ khi nuôi đến khi xuất bán khoảng 4 tháng. Mỗi tháng, chị bán ra thị trường 100kg ốc thịt, giá từ 80-90 nghìn đồng/kg.

“Ngoài tập trung nuôi ốc bươu đen thương phẩm, tôi còn cho ấp trứng nở bán ốc giống và chế biến nhiều sản phẩm từ thịt ốc, như ốc hun khói, chả ốc trong ống trúc… cung cấp cho các nhà hàng, tiệc cưới, quán ăn, chủ yếu ở Quảng Nam, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Bình quân mỗi năm, mô hình cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng; sau khi trừ các khoản chi phí, lãi ròng 300-400 triệu đồng” - chị Sương chia sẻ.

a1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tham quan cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP của chị Phạm Thị Duy Mỹ ở xã Duy Sơn (Duy Xuyên). Ảnh: T.P

Cách đây 5 năm, chị Trần Thị Chung (thị trấn Nam Phước) vừa học hỏi bí quyết làm nem chả của người dân địa phương, vừa ra tận Hải Phòng tìm đến cơ sở uy tín để học nghề. Chịu khó học hỏi, chị chế biến xúc xích và chả với nhiều hương vị khác nhau.

“Hiện mỗi ngày, cơ sở của tôi bán ra bình quân hơn 50kg nem, chả, xúc xích, doanh thu 10-15 triệu đồng. Đặc biệt, để tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp cùng loại, tôi quyết tâm theo đuổi con đường sản xuất an toàn và xây dựng thương hiệu nem chả, xúc xích sạch, đảm bảo không chất bảo quản, không phẩm màu, không hàn the. Nhờ vậy, tôi có thêm nguồn khách hàng thường xuyên từ Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh” - chị Chung nói.

Thời gian qua, hội viên phụ nữ ở Duy Xuyên duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, thu hút hơn 700 chị em tham gia.

Trong đó, phải kể đến những mô hình tổ phụ nữ tiểu thương, tổ phụ nữ chế biến hải sản, tổ phụ nữ quấn chổi, tổ phụ nữ may giày da; hay các cá nhân như chị Phạm Thị Duy Mỹ với mô hình sản xuất bột ngũ cốc dinh dưỡng, chị Võ Thị Tám với yến sào Bàn Thạch, bánh kẹo Heathy của chị Huỳnh Thị Thu Thảo, sản xuất tinh dầu bưởi và nước bưởi lên men của chị Phan Thị Hà...

b.jpeg
Nhiều hội viên phụ nữ ở huyện Duy Xuyên duy trì, phát triển ngành nghề truyền thống. Ảnh: T.P

Đa dạng hình thức hỗ trợ

Xác định công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua Hội LHPN huyện Duy Xuyên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN Duy Xuyên cho biết, năm 2024 Huyện hội phối hợp mở 3 lớp tập huấn chuyên đề hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX cho nữ chủ doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX, dự án khởi nghiệp và 7 lớp đào tạo nghề cho 210 hội viên phụ nữ.

Cùng với đó, trao sinh kế cho 6 hộ với trị giá 18 triệu đồng; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 13 mái ấm tình thương với trị giá 1,7 tỷ đồng; vận động hỗ trợ 70 trường hợp khó khăn, đau ốm đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng…

Qua đó giúp 28 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và 16 phụ nữ khởi sự kinh doanh. Đồng thời huyện hội tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ 5 ý tưởng khởi nghiệp với số tiền 90 triệu đồng để thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

c(1).jpg
Trao tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn. Ảnh: T.P

Ngoài ra, Huyện hội tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Xuyên cho 5.998 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 263,8 tỷ đồng, qua đó khích lệ nhiều hội viên phụ nữ tích cực phát triển sản xuất - kinh doanh.

Mặt khác, hội còn tuyên truyền, hướng dẫn hội viên duy trì, phát triển nghề truyền thống; chủ động trong việc tiếp cận khách hàng cũng như tạo ra các sản phẩm mới...

“Những năm qua, bằng nhiều hình thức, Hội LHPN huyện Duy Xuyên đã tiếp sức cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế hộ và thoát nghèo bền vững. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện nay xuống còn 2,06%, giảm 1,45% so với cách đây 2 năm.

Thời gian tới, Huyện hội sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho hội viên học hỏi kinh nghiệm. Từ đó, thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội” - bà Trần Thị Minh Yến nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Duy Xuyên nỗ lực phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO