Giảm nghèo - An sinh

Phụ nữ Tây Giang mở hướng thoát nghèo

ĐĂNG NGUYÊN - THANH THANH 22/02/2025 17:58

(QNO) - Những năm qua, bằng rất nhiều chương trình hỗ trợ được lồng ghép, phụ nữ Cơ Tu ở huyện Tây Giang có thêm điều kiện mở rộng sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

chi-bich-ban-them-cac-mat-hang-nhu-yeu-pham-de-tang-nguon-thu-nhap-cho-gia-dinh.jpg
Chị Bríu Thị Bích (bên phải) ở thôn Nal, xã Lăng, huyện Tây Giang mở quầy tạp hóa tạo thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Ảnh: THANH THANH

Chuyện của Bríu Thị Bích

Từng là một trong số hội viên phụ nữ khó khăn tại thôn Nal (xã Lăng, Tây Giang), sau nhiều năm chuyển đổi phương thức sản xuất, chị Bríu Thị Bích (SN 1982) trở thành điển hình của địa phương trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Chị Bích kể, những năm đầu lập gia đình, do không có vốn làm ăn nên nhiều năm liền hộ chị nằm trong diện nghèo, thu nhập bấp bênh, cuộc sống thiếu thốn.

Không cam chịu số phận, năm 2015, nhờ sự tư vấn, giúp đỡ của Hội LHPN xã Lăng, gia đình chị Bích mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển chăn nuôi chuồng trại, bắt đầu từ mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản.

“Lúc đó, vợ chồng mình mua 2 con heo nái sinh sản để nuôi thử nghiệm. Sau một thời gian, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông địa phương về cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh giúp heo phát triển tốt, sau 6 tháng đã sinh sản gần 20 con heo giống” - chị Bích chia sẻ.

0abef10027019b5fc210.jpg
Sau thời gian phát triển kinh tế hộ gia đình, gia đình chị Bríu Thị Bích xây dựng được ngôi nhà khang trang. Ảnh: THANH THANH

Từ mô hình nuôi heo nái, chị Bích xuất bán lứa đầu tiên để đầu tư vào nấu rượu và quay vòng tái đàn. Nhờ sự cần cù, chịu khó, năm 2017, gia đình chị Bích đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo khi trong tay có thêm khoản tiết kiệm hơn 60 triệu đồng.

Chị Bích vay thêm 100 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua 2 con bò sinh sản, xây dựng chuồng trại khoanh vùng trên rẫy. Đồng thời mở rộng trồng hơn 4ha keo, mở quầy tạp hóa và bán đồ ăn sáng cho học sinh...

Ngoài rừng keo chuẩn bị thu hoạch, gia đình chị Bích hiện có đàn bò 16 con và hơn 10 con heo địa phương. Bình quân mỗi năm, từ mô hình kinh tế này thu nhập của hộ chị Bích khoảng 150 - 200 triệu đồng. Năm ngoái, chị Bích xây dựng căn nhà 2 tầng khang trang, ổn định cuộc sống.

[VIDEO] - Chị Bríu Thị Bích chia sẻ câu chuyện phát triển kinh tế:

Khuyến khích phụ nữ làm giàu

Ông Bhling Miên - Chủ tịch UBND xã Lăng cho biết, từ sự đồng hành của chính quyền, đặc biệt là Hội LHPN huyện, thời gian qua, địa phương xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó làm giàu, ổn định đời sống. Điển hình như hộ Bríu Thị Bích, Agiêng Thị Bing và nhiều hộ phụ nữ khác.

“Sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN huyện giúp nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn xã có điều kiện phát triển sản xuất, tự lực phát triển kinh tế.

Thông qua việc lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, cùng sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn vay ưu đãi chính sách tạo nên động lực không chỉ giúp hộ khó khăn thoát nghèo mà còn vươn lên khấm khá. Từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao rõ nét” - ông Miên nói.

76ddcd1148eae0b4b9fb.jpg
Phụ nữ xã Lăng, huyện Tây Giang trồng cây ba kích phát triển kinh tế. Ảnh: THANH THANH

Bà Bríu Thị Nem - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang cho hay, hiện nay Hội LHPN huyện quản lý nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 67 triệu đồng/1.316 hộ vay; số dư tiền gửi hơn 1 tỷ đồng, giải ngân tăng hơn 4,2 tỷ đồng, tỷ lệ thu lãi đạt 99%, tỷ lệ hộ vay tham gia tiết kiệm đạt 100%...

Đến nay, địa phương có 25 tổ tiết kiệm & vay vốn, vận động gửi tiết kiệm ở khu dân cư đạt gần 500 triệu đồng. Qua kiểm tra, giám sát hầu hết các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

“Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ vay vốn. Đồng thời phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, phấn đấu vươn lên thoát nghèo” - bà Nem cho biết thêm.

[VIDEO] - Bà Bríu Thị Nem chia sẻ định hướng hỗ trợ phụ nữ Tây Giang thoát nghèo:

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Tây Giang mở hướng thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO