Vùng đất và con người Quảng Nam trên hành trình dựng xây và phát triển một lần nữa được phác họa thông qua các tác phẩm báo chí đầy tính nhân văn, chân thực của Giải thưởng báo chí chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 50 năm giải phóng Quảng Nam.
Dấu ấn Quảng Nam
Lần đầu tiên được tổ chức, Giải thưởng báo chí chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 50 năm giải phóng Quảng Nam hội ngộ nhiều cây bút quen thuộc trong làng báo ở Quảng Nam và khu vực.
Điểm lại tổng thể tác phẩm dự thi, một dấu ấn Quảng Nam được “xâu chuỗi” theo mạch nguồn câu chuyện báo chí, phản ánh chân thực về hành trình nửa thế kỷ dựng xây quê hương xứ Quảng.
Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam (thành viên ban giám khảo) cho rằng, các tác phẩm dự thi cho thấy sự tiếp nối dòng chảy quá khứ với truyền thống anh hùng, xây đắp nên những giá trị đặc biệt cho vùng đất và con người Quảng Nam.
Nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh các địa phương thuộc vùng đất căn cứ cách mạng vượt khó đi lên với nhiều đổi thay ấn tượng.
Tiêu biểu cho chủ đề này là các tác phẩm “Đổi thay vùng Thượng Đức anh hùng” của tác giả Hạ Vĩ (Tạp chí Công Thương), “Bến Hiên ngày ấy bây giờ” (Ngô Văn Hùng - Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi Quảng Nam), “Quảng Nam thực hiện di chúc Bác Hồ” (Lê Năng Đông - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy).
“Các chùm bài liên quan đến chủ đề công tác các bộ “then chốt của then chốt”, nổi trội như “Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số: Hài hòa cơ cấu và chất lượng” của nhóm tác giả Alăng Ngước - Nguyên Đoan (Báo Quảng Nam); “Những đảng viên ở nơi đầu sóng (Đoàn Đạo - Hồ Quân); “Sắt son tình quân dân” (Alăng Ngước - Thành Công)… mang dấu ấn một Quảng Nam kiên cường” - nhà báo Nguyễn Hữu Đổng chia sẻ.
Bệ phóng cho tương lai
Loại hình báo in tiếp tục khẳng định vị thế, ưu thế với 44 tác phẩm của 26 tác giả, nhóm tác giả. Trong suốt chiều dài 50 năm bứt phá đi lên, Quảng Nam để lại dấu ấn với những công trình có ý nghĩa chiến lược, tạo bệ phóng cho tương lai được khắc họa đậm nét qua tác phẩm “Nhịp cầu bắc những nhịp đời” của Lê Trung Việt (Tạp chí Nông Thôn Việt). Hay sự đổi thay của biển đảo, địa bàn vốn nhiều gian khó đã làm nên “Kỳ tích Cù Lao Chàm” (Thái Bá Dũng - Báo Tuổi Trẻ)…
Cũng theo nhà báo Nguyễn Hữu Đổng, sau 50 năm, dự phóng tương lai của đất Quảng thế nào dựa vào việc phác họa và hành động để hiện thực hóa quy hoạch phát triển.
Chủ đề này thu hút nhiều sự quan tâm, trong đó có các tác phẩm nổi bật như “Quy hoạch tỉnh Quảng Nam - lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” của tác giả Mạnh Cường (Báo Thanh Niên); “Tìm nguồn lực hiện thực hóa quy hoạch Quảng Nam (Quốc Tuấn - Báo Quảng Nam)...
Nhà báo Trương Vũ Quỳnh - Trưởng phòng Phim tài liệu Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thành viên ban giám khảo) cho rằng, mặc dù số lượng tác phẩm báo nói và báo hình không nhiều nhưng đa số chất lượng, tập trung phản ánh chân thực vào các chủ đề lớn mà giải thưởng đề ra.
Điển hình như “Nhà lao Hội An - Bản hùng ca tiếp nối” của Văn Hiển - Quốc Học (Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam); “Nâng tầm sâm Ngọc Linh thành thương hiệu sâm Việt Nam” của Long Phi - Thu Hòa - Thanh Trường (Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam)…
“Các tác phẩm có sự đầu tư về nội dung cũng như cách thể hiện, một vài tác phẩm nỗ lực thăm dò những thể nghiệm mới... Nhìn chung, giải thưởng đã đạt yêu cầu đề ra, đáp ứng các tiêu chí về nội dung và hình thức, thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm báo chuyên và không chuyên ở Quảng Nam và khu vực” - nhà báo Trương Vũ Quỳnh nói.
Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo giải thưởng cho biết, sau thời gian phát động, ban tổ chức nhận được 100 tác phẩm/71 tác giả, nhóm tác giả thuộc nhiều cơ quan báo chí trong cả nước và người làm báo không chuyên tham dự giải.
Hầu hết tác phẩm tham dự đều có chất lượng vượt trội, bám sát chủ đề và dự thi đồng đều ở các loại hình báo chí. Thông qua giải, thúc đẩy việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, định hướng và cơ hội phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới theo Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng thời lan tỏa hành động thiết thực tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, quân và dân xứ Quảng qua các giai đoạn cách mạng; khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống vẻ vang của đất và người Quảng Nam.
Ngoài ra, động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, người Quảng Nam đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài nước nỗ lực phấn đấu, tích cực cống hiến vào sự nghiệp phát triển của quê hương Quảng Nam trong giai đoạn mới.