Chính quyền - đoàn thể

Trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII: Lan tỏa cảm hứng tích cực và sống đẹp

THÀNH CÔNG 21/06/2024 07:17

Có 60 tác giả, nhóm tác giả của 60 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất đã được trao giải tại buổi tổng kết, trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII tổ chức tại trụ sở Báo Quảng Nam vào sáng qua 20/6.

giai-nhat.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII. Ảnh: T.C

Tham dự buổi trao giải có các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan và Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban tổ chức giải cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đông đảo tác giả, nhóm tác giả và hội viên Hội Nhà báo Quảng Nam.

Phác họa toàn cảnh Quảng Nam

Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII (2023 - 2024) có 236 tác phẩm/172 tác giả, nhóm tác giả thuộc nhiều cơ quan báo chí trong cả nước và người làm báo không chuyên tham dự.

Qua chấm chọn, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 18 quyết định trao 60 giải cho 60 tác giả, nhóm tác giả với tổng số tiền thưởng 453 triệu đồng.

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Giám khảo cho biết, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng là sự kiện báo chí quan trọng của Quảng Nam nhằm ghi nhận, tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của các cơ quan báo chí và đội ngũ làm báo qua một năm đồng hành với đất và người xứ Quảng.

Đây cũng là dịp để nhận diện, phát họa toàn cảnh với những điểm nhấn nổi bật trong bức tranh tổng thể về mọi mặt của đời sống xã hội Quảng Nam qua lăng kính của những người làm báo.

441a9787.jpg
Ban tổ chức đã trao 60 giải cho 60 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII. Ảnh: T.C

Theo ông Lê Văn Nhi, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, do tác động bất lợi của tình hình thế giới và những khó khăn chung của đất nước, cùng một số hệ lụy kéo dài từ những bất cập, hạn chế của nhiều năm trước, sự phát triển của Quảng Nam đã có phần chậm lại, địa phương phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đã có nhiều sự kiện nổi bật mang tính định hướng, gợi mở, khẳng định, trao truyền, lan tỏa cảm hứng xã hội về tiềm năng, khả năng phục hồi, bứt phá phát triển của Quảng Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt là các hoạt động nhằm khơi dậy ý chí, nghị lực, tinh thần vượt khó, sáng tạo của con người xứ Quảng. Tất cả những điều đó được tiếp cận, khai thác, phản ánh đa dạng và thuyết phục qua lăng kính của những người cầm bút, cầm máy.

Tìm kiếm, lan tỏa giá trị tích cực

Ban tổ chức giải nhận định, điểm ấn tượng và bất ngờ nhất của Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII chính là sự quy tụ của rất nhiều tác phẩm báo chí mang đậm tính nhân văn, với chủ đích lan tỏa cảm hứng tích cực và lối sống đẹp trong cộng đồng.

441a9748(1).jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca trao thưởng cho các tác giả đoạt giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết. Ảnh: T.C

“Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đất và người xứ Quảng, những người làm báo đã chú trọng hướng cái nhìn vào việc tìm kiếm, phát hiện, lan tỏa giá trị tích cực từ mạch nguồn truyền thống văn hóa, lịch sử, bản lĩnh, ý chí, nghị lực của người Quảng.

Đồng thời tập trung giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những định hướng phát triển Quảng Nam từ Quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” - ông Lê Văn Nhi phát biểu.

Ban tổ chức nhận định các tác phẩm dự giải đồng đều về số lượng ở các loại hình báo chí, đa dạng về thể tài, thể loại và hình thức thể hiện tác phẩm. Cùng với đó, chất lượng sản phẩm báo chí tiếp tục được nâng cao.

Xu hướng báo chí phân tích, báo chí dữ liệu lớn, báo chí giải pháp, báo chí dẫn dắt, báo chí công nghệ được thể hiện khá rõ nét qua nhiều tác phẩm dự giải. Đội ngũ những người làm báo đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ để bắt kịp xu thế truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, đa nền nền tảng.

441a9676(1).jpg
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho các hội viên. Ảnh: T.C

Dự và phát biểu tại lễ trao giải, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ nhà báo nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII.

“Các nhà báo đã không ngừng đổi mới và sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của ngành báo chí tỉnh và góp phần vào sự tiến bộ của xã hội. Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các nhà báo, người làm báo để cổ vũ Quảng Nam vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hiện thực hóa quy hoạch, phát triển nhanh và bền vững” - ông Hồ Quang Bửu chia sẻ.

Dịp này, ban tổ chức đã trao thưởng cho 7 giải chuyên đề; phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIX (năm 2024 - 2025). Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 4 hội viên tiêu biểu.

- Ở loại hình báo in, tác phẩm “Người nghe... A-lic” của tác giả Lê Trung Việt (Tạp chí Nông thôn Việt) đoạt giải Nhất ở hạng mục ký báo chí; loạt bài 3 kỳ: “Giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Thaco Chu Lai: Những vướng mắc khó gỡ” của nhóm tác giả Thanh Minh - Hữu Phúc (Báo Quảng Nam) đoạt giải nhất ở hạng mục bài phản ánh, tường thuật, xã luận, ghi nhanh, phỏng vấn, điều tra, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, xã luận.

- Loại hình báo hình, tác phẩm “Những dòng sông xứ Quảng” của nhóm tác giả Ngô Xuân Lộc - Nguyễn Thanh Bình - Phan Văn Hiển (Đài PT-TH Quảng Nam) đoạt giải Nhất ở hạng mục phóng sự dài, phim tài liệu; tác phẩm “Chạy biển” của nhóm tác giả Đỗ Vinh - Lê Huy (VTV8) đoạt giải nhất ở hạng mục tin, phóng sự ngắn, tọa đàm trực tuyến.

- Loại hình báo nói, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Phải lòng phố Hội” của nhóm tác giả Nguyễn Long Phi - Nguyễn Thu Hòa - Nguyễn Hằng Nga (Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam)

- Loại hình báo điện tử, giải Nhất là tác phẩm Emagazine “Mẹ rừng” của nhóm tác giả Hồ Trần Minh Quân - Nguyễn Mạnh Thành Công (Báo Quảng Nam)

- Loại hình ảnh báo chí, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Hội An - Thành phố sáng tạo của UNESCO” của tác giả Đặng Thanh Hòa (Báo ảnh Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trao Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII: Lan tỏa cảm hứng tích cực và sống đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO