Trang phục từ thổ cẩm không thể thiếu trong các lễ hội truyền thống của người Xơ Đăng, Ca Dong ở Nam Trà My. Mỗi màu sắc, hay nét hoa văn trên những tấm vải đều mang ý nghĩa thiêng liêng.
Là người giàu tâm huyết với nghề dệt truyền thống, số trang phục được nghệ nhân người Xơ Đăng - Trần Thị Kim Hoa (làng Tu Chân, xã Trà Cang) làm ra đến nay đếm không xuể. Theo bà, dù chất liệu có khác xưa, song màu sắc, hoa văn vẫn không thay đổi, đây chính là yếu tố để nhận diện trang phục của mỗi dân tộc.
“Màu sắc trang phục của người Xơ Đăng có nét riêng so với các trang phục dân tộc khác trên địa bàn huyện. Với màu chủ đạo thường là chàm, xanh lá cây, đỏ, vàng... tuy có vẻ sặc sỡ nhưng lại dễ mặc ở các sự kiện khác nhau. Phần họa tiết cầu kỳ giúp cho trang phục thêm phần sang trọng” - bà Hoa nói.
Khác với người Xơ Đăng, màu chủ đạo trên trang phục của đồng bào Ca Dong thường là màu đen, với họa tiết thường thấy là màu đỏ và trắng, được đặt ở vị trí chân váy, bo tay áo và lai áo, để tạo điểm nhấn và phân biệt với các dân tộc khác.