Sáng nay 5.9, gần 350 nghìn học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2021 - 2022

PV - CTV 05/09/2021 08:43

(QNO) - Sáng nay 5.9, cùng với học sinh (HS) cả nước, gần 350 nghìn HS các cấp của hơn 800 trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Quảng Nam khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) đón học sinh đầu cấp đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: X.P
Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) đón HS đầu cấp đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: XUÂN PHÚ

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên lễ khai giảng năm nay được tổ chức gọn nhẹ, chỉ có HS đầu cấp và một số em đại diện các lớp trực tiếp tham dự tại trường. Số HS còn lại ở nhà theo dõi lễ khai giảng trực tuyến, hoặc thầy cô giáo quay video rồi gửi qua zalo cho phụ huynh để các em xem.

Đáng chú ý, dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát khá tốt song một số trường học ở vùng A và vùng C của huyện Đại Lộc, hay tại thị xã Điện Bàn chỉ tổ chức lễ khai giảng trực tuyến.

Theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT, năm học 2021 - 2022 ngành giáo dục Quảng Nam xác định chủ đề tiếp tục xây dựng trường học an toàn, thân thiện, hạnh phúc. Đồng thời tập trung đổi mới hiệu quả phương pháp dạy và học, nhất là dạy học trực tuyến, nâng cao chất lượng giáo dục.

* Lễ khai giảng của Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ) cũng được tổ chức gọn nhẹ với sự tham gia của hơn 400 HS lớp 10. Thầy Hiệu trưởng Lê Minh Thơ cho biết, thực hiện giãn cách nên nhà trường chỉ ưu tiên HS mới tuyển vào lớp 10 năm nay được dự trực tiếp lễ khai giảng cùng với một số HS đại diện khối lớp 11, 12.

Lễ khai giảng gọn nhẹ của Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ). Ảnh: X.P
Lễ khai giảng gọn nhẹ của Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: XUÂN PHÚ

Mục tiêu của thầy và trò trong năm học này là tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng mũi nhọn, kỹ năng sống, góp phần khẳng định chất lượng và đáp ứng sự tin tưởng của phụ huynh. Đây cũng là năm học mà chất lượng đầu vào khá cao, điểm tuyển sinh lớp 10 xếp thứ 6 toàn tỉnh.

Năm học 2020 - 2021, nhà trường đã gặt hái được nhiều kết quả trong công tác dạy và học, tỷ lệ HS xếp loại học lực khá giỏi đạt 70%, đoạt 52 giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,7%.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập của Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Hồng Lai khen thưởng HS Trường THPT Phan Bội Châu đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: XUÂN PHÚ

Tại buổi lễ, nhà trường tặng giấy khen và tiền thưởng do các cá nhân, đơn vị tài trợ cho nhiều HS đạt kết quả cao trong học tập, đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10...

Sáng nay 5.9, bậc học mầm non trong tỉnh tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”. Các cơ sở giáo dục mầm non phân chia thời gian tổ chức đón trẻ lệch giờ theo khối lớp tại cổng trường và đưa trẻ vào lớp mà không có phụ huynh đi kèm.

Hiệu trưởng trường mầm non chúc mừng, động viên cô và trò trong ngày khai giảng. Ảnh C.N
Hiệu trưởng trường mầm non chúc mừng, động viên cô và trò trong ngày khai giảng. Ảnh: CHÂU NỮ

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - chuyên viên Phòng GD-ĐT Tam Kỳ cho biết, các trường học trên địa bàn đều có kịch bản tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” tại từng lớp đầy đủ nội dung và đảm bảo tinh thần “lấy trẻ làm trung tâm”. Các cô hiệu trưởng đến từng lớp phát biểu, động viên cô và trò trong năm học mới. Cùng với đó, đại diện trẻ khối lớp 5 tuổi tặng hoa cho trẻ lớp đầu bậc học.

Trẻ mầm non làm quen với môi trường mới trong ngày khai giảng. Ảnh T.G
Trẻ mầm non làm quen với môi trường mới trong ngày khai giảng. Ảnh: THU GIANG

“Nhìn chung, tuy buổi lễ khai giảng tổ chức ngắn gọn, nhưng tạo không khí vui tươi phấn khởi cho HS bước vào năm học mới. Trước đó, các trường học trên địa bàn cũng trang trí, vệ sinh khuôn viên, tạo cảnh quan sạch đẹp để đón trẻ trở lại trường” - bà Giang nói.

* Hơn 7.000 HS các cấp học trên địa bàn huyện Nam Giang đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Ghi nhận tại Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường bố trí giáo viên hướng dẫn các em vào trường, tiến hành đo thân nhiệt và sát khuẩn. Năm học này trường có hơn 600 HS với 20 lớp học.

sát khuẩn tay cho HS trước khi vào lơp.
Giáo viên sát khuẩn tay cho HS. Ảnh: KHANH THƠM

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nam Giang, bước vào năm học 2021 - 2022, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực HS; rà soát chương trình sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch giảng dạy các bộ môn phù hợp, đảm bảo theo khung chương trình của Bộ GD-ĐT...

.
HS đầu cấp THCS tại Nam Giang dự lễ khai giảng. Ảnh: KHANH THƠM

* Năm học này, 14 trường học trên địa bàn Nông Sơn đón nhận khoảng 5.300 HS. Lễ khai giảng ở các trường diễn ra trang trọng, gọn nhẹ, đảm bảo phòng chống dịch. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Nông Sơn được kiểm soát tốt, do đó các trường sẽ tổ chức dạy học trực tiếp.

* Tại Thăng Bình, 75 trường học và 40 cơ sở giáo dục mầm non đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022. Năm học này toàn huyện có gần 31,5 nghìn HS ở 3 cấp THCS, tiểu học và mầm non.

.
Lễ khai giảng tại Trường THCS Phan Đình Phùng (Thăng Bình). Ảnh: QUÂN BIÊN

Để sẵn sàng cho năm học mới, cuối tháng 8.2021, UBND huyện Thăng Bình quyết định giải thể 23 khu cách ly cấp huyện, xã trưng dụng trường học và bàn giao lại cho nhà trường. Công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn phòng học, bàn ghế được triển khai chu đáo.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các trường trên địa bàn huyện tạm thời cắt giảm một số chương trình, vui chơi ngoài trời; tăng cường công tác tuyên truyền để HS nâng cao nhận thức, chấp hành tốt yêu cầu 5K. Qua đó đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa giảng dạy, vừa phòng chống dịch.

* Năm học 2021 - 2022, ngoài 4 trường THPT, toàn huyện Duy Xuyên có 53 trường từ bậc mầm non đến THCS với tổng số 22.768 HS. Lễ khai giảng tại các trường diễn ra trên tinh thần vừa an toàn, vừa giữ được không khí trang trọng.

Các lớp tổ chức khai giảng online tại lớp
Một số trường tại Duy Xuyên tổ chức khai giảng tại lớp học. Ảnh: TUYẾT MAI

Năm học mới này, cùng với huy động nguồn lực xã hội hóa, toàn huyện đầu tư hơn 37 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục tại các trường; đồng thời mua sắm trang thiết bị dạy học như máy tính, bàn ghế... trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.

* Tất cả 39 trường học tại huyện miền núi Bắc Trà My đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Năm học này có 449 lớp học với hơn 11 nghìn HS. Trong lễ khai giảng, thầy cô giáo và HS được nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục.

Cô trò Học sinh trường Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú - Tiểu học &Trung học cơ sở Trà Ka trong ngày khai giảng.
Cô trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Trà Ka (Bắc Trà My) trong ngày khai giảng. Ảnh: THÚY VÂN

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, trường học không tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời tại lễ khai giảng như các năm học trước; tuy nhiên vẫn đảm bảo không khí trang trọng, vui tươi cho HS.

* Hơn 9.000 HS huyện miền núi Nam Trà My đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Tại Trường THPT Nam Trà My, buổi lễ diễn ra trang nghiêm và nhanh gọn, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19. Tất cả giáo viên, HS được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính trước giờ khai giảng. Ảnh: THỌ THIỆN

Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don), 294 HS cũng sẵn sàng bước vào năm học mới. Ngoài điểm trường chính, trường còn tổ chức lễ khai giảng tại 3 điểm trường thôn, tạo điều kiện cho các em vùng xa được tham dự lễ khai giảng.

* Năm học này toàn huyện Núi Thành có hơn 28 nghìn HS từ bậc mầm non đến THPT và hơn 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (Núi Thành) đánh trống khai giảng năm học. Ảnh: VĂN PHIN
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ (Núi Thành) đánh trống khai giảng năm học. Ảnh: VĂN PHIN

Tại xã đảo Tam Hải, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã có 1.028 HS tại 3 trường mẫu giáo, tiểu học và THCS với quy mô 37 lớp học. Sáng nay, lễ khai giảng diễn ra nhanh gọn, đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19, các lớp chỉ cử đại diện HS tham gia để hạn chế tụ tập quá đông người.

* Lễ khai giảng tại hầu hết trường học ở Tiên Phước đều bắt đầu từ 7 giờ sáng và được tổ chức ngắn gọn, trang trọng. Năm học 2021 - 2022, toàn huyện có 46 đơn vị trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS và THPT với hơn 15 nghìn HS.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD-ĐT tham mưu UBND huyện sửa chữa và xây mới các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp tại 19 trường để đảm bảo công tác dạy học; tham mưu UBND huyện phân bổ gần 4 tỷ đồng phục vụ mua sắm trang thiết bị dạy học cho lớp 2 và lớp 6 thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới.

Huyện cũng chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo ngành giáo dục sẵn sàng chuẩn bị phương án dạy trực tiếp chuyển sang dạy trực tuyến nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội.

Trong lễ khai giảng năm học mới, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) trao 34 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng đến HS khó khăn. Số quà này trích từ nguồn hỗ trợ của Bảo hiểm dầu khí, cựu học sinh, quỹ “3 đủ” của Phòng GD-ĐT Phú Ninh, hội khuyến học xã và nhà hảo tâm.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) tặng quà học sinh trong lễ khai giảng. Ảnh X.T
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tặng quà HS trong lễ khai giảng. Ảnh: X.T

Từ sự tài trợ của nhà hảo tâm, hôm qua 4.9 đại diện nhóm từ thiện TNT trao 20 suất quà tặng HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ), mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm một bộ đồng phục may đo theo kích cỡ từng em, 1 ram vở và tiền mặt.

* Tại huyện Đông Giang, không khí lễ khai giảng diễn ra trong thời tiết nắng đẹp. Nhiều HS đồng bào Cơ Tu tựu trường trong sắc phục truyền thống.

HS Đông Giang dự khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV
HS Đông Giang dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: CTV

Trước lễ khai giảng, thầy cô và HS các trường cùng nhau dọn vệ sinh xung quanh khuôn viên, lớp học. HS được hướng dẫn cách rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh... Sau thời gian nghỉ hè, nhiều HS gặp lại nhau bày tỏ niềm vui, chia sẻ nhiều câu chuyện cuộc sống, chuẩn bị tâm lý bước vào năm học mới thành công.

* Tại Hội An, các trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức tựu trường trực tiếp cho HS đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10), các khối lớp khác chỉ cử đại diện để đảm bảo không tập trung quá đông người.

Quang cảnh lễ khai giảng tại trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An). Ảnh: Q.T
Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An). Ảnh: QUỐC TUẤN

Số HS còn lại tham dự lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến tại phòng học hoặc tại nhà. Nhiều trường học đã tổ chức livestream lễ khai giảng để phụ huynh và HS thuận tiện theo dõi. Chương trình khai giảng được rút ngắn, không có phần phát biểu của đại diện lãnh đạo thành phố, xã, phường.

Riêng ở xã đảo Tân Hiệp có 66 cháu bước vào mẫu giáo, cấp tiểu học có 134 HS, THCS 92 HS. Năm học mới, tập thể giáo viên các trường quyết tâm đưa chất lượng giáo dục xứ đảo ngang với các địa phương đất liền.

 
 Lễ khai giảng năm học mới ở Trường THCS Quang Trung - Cù Lao Chàm. Ảnh: CTV

Từ đầu tháng 9, Hội An đã chuẩn bị chặt chẽ phương án tổ chức dạy học trực tiếp, phương án xử lý một số tình huống phát sinh, nhất là khi có trường hợp F1, F2 hoặc ho, sốt.

* Trường THPT Trần Phú (Hiệp Đức) khai giảng năm học 2021 - 2022 gọn nhẹ với sự tham dự của 50% học sinh. Năm học này nhà trường tuyển 194 HS vào lớp 10, nâng tổng số HS tại 18 lớp lên 642 em. Năm học qua, tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp đạt 99,53%, có 62 giải HS giỏi và HS năng khiếu cấp tỉnh.

Trường THPT Trần Phú
Trường THPT Trần Phú khai giảng năm học mới. Ảnh: VĂN MINH

Dịp này, ông Lê Công On (thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm) tặng 5 suất học bổng cho HS vượt khó, tặng 30 đầu sách và 1.000 khẩu trang cho trường.

* Bà Nguyễn Thị Nhàng - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh cho biết, năm học này toàn huyện có 31 trường học, 403 lớp với gần 13 nghìn HS của 3 cấp THCS, tiểu học và mầm non. Qua kiểm tra, 100% trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng tổ chức đơn giản, hạn chế số lượng với thành phần tham dự là HS đầu cấp.

Trường THCS Phan Tây Hồ (xã Tam Thái, Phú Ninh)
HS Trường THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ khai giảng. Ảnh: ĐẠO VƯƠNG

“Để chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi tổ chức phun tiêu độc khử trùng trường lớp, dụng cụ dạy học. Ngoài phương án dạy học trực tiếp thì phương án trực tuyến là phần mềm E-Learning trị giá hơn 140 triệu đồng đã được chuẩn bị. Năm học này, Phú Ninh phấn đấu đạt kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng chuyển đổi số trong ngành giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy và học...” - bà Nhàng cho biết.

Trường THCS Phan Tây Hồ (xã Tam Thái, Phú Ninh)
Trường THCS Phan Tây Hồ đón HS đầu cấp bước vào năm học mới. Ảnh: ĐẠO VƯƠNG

Clip lễ khai giảng tại Trường THCS Phan Tây Hồ:

* Tại Điện Bàn, lễ khai giảng cũng được tổ chức gọn, đảm bảo không khí tựu trường cho HS đầu cấp và an toàn trong bối cảnh địa phương vẫn còn áp dụng nhiều biện pháp để chống dịch.

Riêng với khối phố Tứ Hà (phường Điện Ngọc) - khu vực đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, HS khối phố không tựu trường và sẽ được tổ chức học trực tuyến sau ngày khai giảng.

Tây Giang có 5.715 HS tại 23 đơn vị trường học từ bậc mầm non đến THPT bước vào năm học mới. Các trường tổ chức lễ khai giảng đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm tại các trường bán trú, nội trú, nhất là trong điều kiện chuẩn bị bước vào mùa mưa bão.

Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang. Ảnh: Đ.H
Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Ngoài vận động HS ra lớp, tránh tình trạng bỏ học giữa chừng, trường học còn phối hợp ngành y tế phun hóa chất khử khuẩn và theo dõi thường xuyên sức khỏe HS; thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà theo thông điệp 5K.

.
HS xã biên giới Ch’Ơm đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: CTV

Thầy giáo Nguyễn Minh Châu - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Ch’Ơm (xã Ch’Ơm) cho biết, sáng nay thời tiết ở biên giới mưa to, nhưng việc tổ chức khai giảng vẫn được triển khai, đảm bảo theo quy định. Tất cả HS được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và bố trí chỗ ngồi đảm bảo theo quy định. Năm học 2021 - 2022, toàn trường có 158 HS nhập học.

LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT

Hôm nay là một lễ khai giảng đặc biệt với 64 thầy cô giáo có nhà riêng ở TP.Đà Nẵng đang công tác tại một số trường THCS trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Thay vì cùng đồng nghiệp và học sinh vui đón năm học mới ở trường thì họ quan sát lễ khai giảng ngôi trường của mình từ... khu cách ly tập trung tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn. 

 
Thầy giáo Nguyễn Phúc, Trường Tiểu học Phạm Như Xương đang cập nhật thông tin khai giảng của trường từ khu cách ly tập trung ở xã Điện Phước.

Đã 18 năm gắn bó với nghề giáo và năm đầu tiên chuyển công tác về Trường THCS Dũng sĩ Điện Ngọc, đây là lần đầu cô giáo Phan Thị Vân chào đón năm học mới bằng hình thức trực tuyến. “Tuy hơi buồn một chút nhưng theo dõi lễ khai giảng trực tuyến thì chúng tôi cũng cảm nhận được niềm vui của năm học mới trong bối cảnh đặc biệt như thế này và mong sớm kết thúc thời gian cách ly trở về trường để bắt đầu năm học mới” - cô Vân chia sẻ. 

Cô giáo Nguyễn Thị Phượng (Trường Tiểu học Phạm Như Xương, phường Điện Ngọc) từ Đà Nẵng vào cách ly cùng hai con nhỏ. Sáng nay, cô Phượng cùng hai con nhỏ cũng dậy sớm, cũng chỉnh tề đồng phục để dự khai giảng online.

Điều khiến thầy cô giáo thấp thỏm không yên vì họ ở Đà Nẵng vào Quảng Nam từ ngày 31.8 và phải cách ly tập trung 14 ngày tại Điện Phước, sau đó về nơi ở gần trường tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày theo đúng các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19,  khi tất cả an toàn thì mới được lên lớp - một khoảng thời gian khá dài với bao bộn bề lo toan việc nhà việc trường lớp. Nhiều cô giáo chồng công tác ở xa, con cái đành gửi hàng xóm ở Đà Nẵng để đi dạy, hàng ngày phải gọi điện, dặn dò các con tự chăm lo khi không có ba mẹ ở nhà.

Tại khu cách ly tập trung xã Điện Phước, hiện có 64 giáo viên và 4 cháu bé là con của họ, do điều kiện gia đình khó khăn phải đưa con cùng theo cách ly tập trung. Cô giáo Dương Thị Nga (Trường THCS Lê Ngọc Giá, phường Điện Dương) và con nhỏ chỉ mới 10 tháng tuổi vào cách ly tại đây vì không có người chăm sóc. “Chưa biết những ngày tới sẽ thế nào, chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi thứ bình thường trở lại, mình được đến lớp cùng các em học sinh, con nhỏ cũng tìm được chỗ gửi ổn định” - cô Nga tâm sự. 

“Khó khăn đến chúng tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong dịch bệnh sớm kiểm soát, việc đi lại giữa Quảng Nam và TP.Đà Nẵng thuận tiện để chúng tôi vừa yên tâm giảng dạy vừa có thể chăm lo việc học hành của con cái. Và mong mỏi lớn nhất là sớm được tiêm vắc xin để an tâm đến lớp” - cô Vân nói. (MỸ LINH)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sáng nay 5.9, gần 350 nghìn học sinh Quảng Nam khai giảng năm học mới 2021 - 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO