(QNO) - Thị trường đồ cúng rằm tháng Giêng tại một số chợ truyền thống ở các địa phương trên địa bàn tỉnh khá sôi động với nhiều mặt hàng, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 12/2/2025 (tức ngày rằm tháng Giêng) tại các chợ truyền thống ở thành phố Tam Kỳ, Hội An bày bán khá nhiều mặt hàng đồ cúng như hoa, quả, bánh, nấm rơm, xôi, chè... giá cả tương đối ổn định. Người dân đi mua sắm đồ cúng rằm ở các chợ cũng khá nhộn nhịp.
Chủ cửa hàng hoa Dũng Lê (chợ Tam Kỳ) cho biết, so với ngày tết thì mặt hàng hoa có tăng nhẹ. Bó hoa cúc để cúng trong ngày tết có giá 40 nghìn đồng, nay tăng 5 nghìn đồng.
“Rằm tháng Giêng được xem là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm nên người dân đi chợ mua sắm đồ cúng khá đông. Mỗi ngày, tôi bán được hàng chục bó hoa các loại như cúc, đồng tiền, hoa ly, huệ trắng, thu nhập tương đối ổn định" - chị chủ hàng hoa nói.
Chị Nguyễn Thị Phương (phường An Mỹ, Tam Kỳ) cho biết, năm nào cũng vậy, đến ngày rằm tháng Giêng, chị đến chợ mua ít hoa, quả về dâng lên bàn thờ để cúng. “Nhìn chung các mặt hàng đồ cúng ở chợ khá đa dạng, mẫu mã đẹp hơn, giá cũng hợp lý" - chị Phương chia sẻ.
Tương tự, các mặt hàng đồ cúng cũng được bày bán ở một số chợ truyền thống ở thành phố Hội An cũng khá đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong ngày Tết Nguyên tiêu.
Tiểu thương Ung Thị Nở chuyên bán các mặt hàng đồ khô như nấm mèo, bún, tương và các mặt hàng giấy vàng mã... ở chợ Hội An. Chị Nở cho hay, so với ngày thường, ngày rằm tháng Giêng nhu cầu mua sắm đồ cúng chay, mặn của người dân tăng gấp đôi so với ngày thường.
"Người Hoa sinh sống khá đông và tháng Giêng họ cũng sắm nhiều mâm lễ để thờ cúng tổ tiên, cúng phật... nên họ chuẩn bị mâm cúng khá chu đáo nên các mặt hàng đồ cúng luôn đắt khách" - chị Nở nói.
Chị Nở cho biết thêm, để phục vụ thị trường rằm tháng Giêng chị còn chuẩn bị hàng hóa để bán cho du khách đến viếng các nơi thờ tự ở Hội An như Chùa Ông, Chùa Bà, các hội quán..." - chị Nở nói.
Theo các chủ hàng hoa, trái cây, sở dĩ các mặt mặt hàng đồ cúng tăng hơn so với ngày tết vì nhu cầu tăng, hàng hóa khan hiếm, dịch vụ vận chuyển hoa về chợ đầu mối cũng cao hơn.
Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, có nguồn gốc từ Trung Quốc, diễn ra vào ngày 14 - 15 tháng Giêng Âm lịch.
Tết Nguyên Tiêu tuy được du nhập vào Việt Nam từ Trung Quốc, nhưng cũng có sự biến hóa phù hợp với phong tục tập quán truyền thống của nước ta.