Chính quyền - đoàn thể

Sôi nổi đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở

PV - CTV 22/03/2024 13:27

(QNO) - Sáng nay 22/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị (Thăng Bình) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024 - 2029) với sự tham dự của 80 đại biểu.

z5207065787403_e5f7cc987fa1c1ee1821523420a59edc-1-(1).jpg
Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị khóa XIII ra mắt đại hội. Ảnh: M.T

Trong 5 năm qua, Mặt trận xã Bình Trị vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo hơn 310 triệu đồng; qua đó hỗ trợ đột xuất cho 80 trường hợp, trao 3 phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với hỗ trợ của Mặt trận cấp trên, Mặt trận xã Bình Trị xây mới và sửa chữa 35 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 870 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,05%, hộ cận nghèo còn 1,51%.

Mặt trận xã còn phối hợp Hội LHPN, Hội Nông dân xã xây dựng tuyến đường hoa dài 500m; phối hợp Đoàn xã thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” và lắp đặt 12 camera an ninh... Qua đó, cùng địa phương giữ vững 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Đại hội hiệp thương cử 35 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Trị khóa XIII; bà Hà Thị Nguyên tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. (MINH TÂN)

* Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu (Tiên Phước) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

anh-1_14(1).jpg
Ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu nhiệm kỳ mới. Ảnh: N.H

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Tiên Châu vận động Quỹ vì người nghèo đạt 128 triệu đồng và cấp trên hỗ trợ 40 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, hỗ trợ xây mới 2 nhà và sửa chữa 10 nhà ở cho hộ nghèo; khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng hơn 300 suất quà và 45 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, người nghèo.

Trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận xã phối hợp vận động nhân dân hiến đất đai, cây cối, đóng góp 2.500 ngày công và tiền mặt với tổng trị giá hơn 3,7 tỷ đồng. Phối hợp giúp đỡ 10 hộ thoát nghèo, 7 hộ thoát cận nghèo; hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 3,36% (42 hộ), cận nghèo 1,52% (19 hộ).

Đại hội đã hiệp thương cử 31 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Châu khóa XII; ông Lưu Trần Duy An tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. (N.HƯNG - T.TRÂM)

* Ngày 21/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Sơn (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

a.jpg
Đại hội biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: T.L

Trong 5 năm qua, Mặt trận xã Duy Sơn vận động nhân dân đóng góp 15 tỷ đồng và hiến 50.000m2 đất, tháo dỡ hàng trăm công trình, vật kiến trúc để đổ bê tông 15km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa 12km kênh mương cùng nhiều công trình phục vụ sản xuất, dân sinh.

[VIDEO] - Đại hội MTTQ Việt Nam xã Duy Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Ngoài vận động trao tặng 7.158 suất quà nhân dịp lễ, tết với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng, Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Duy Sơn huy động nguồn lực hỗ trợ sản xuất, khám chữa bệnh, trợ cấp khó khăn đột xuất, tiếp sức học sinh nghèo và sửa chữa, xây mới 28 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,8% năm 2019 đến nay còn 1,31%.

b.jpg
Ra mắt các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Sơn khóa XIII. Ảnh: T.L

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tạo sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2023, xã Duy Sơn có 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; đề nghị công nhận 10 tộc đạt danh hiệu tộc văn hóa, hơn 75% số thôn được công nhận thôn văn hóa…

Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Sơn khóa mới gồm 44 vị; ông Nguyễn Trường Trãi tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. (MAI NHI - PHI THÀNH)

* Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

z5272600403893_06346671415a11b5cbd7944e58b87651(1).jpg
Đại hội hiệp thương cử 39 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Điện khóa X. Ảnh: Q.H

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận phường Vĩnh Điện vận động Quỹ vì người nghèo hơn 296 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 9 nhà đại đoàn kết trị giá 570 triệu đồng; trao hơn 1.300 suất quà đến người nghèo.

Mặt trận phường tổ chức 15 buổi tuyên truyền với 2.363 lượt người tham dự; tổ chức 7 cuộc giám sát chuyên đề và 1 hội nghị phản biện xã hội, 8 diễn đàn đối thoại… Phường Vĩnh Điện được công nhận đạt chuẩn văn minh 5 năm liền; năm 2023 tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 97,94%; hiện chỉ còn 4 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, không còn hộ cận nghèo.

Đại hội đã hiệp thương cử 39 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Điện khóa X; bà Lê Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. (QUANG HÀ)

* Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Xuân 2 (Quế Sơn) vận động gần 1,1 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo; qua đó hỗ trợ xây mới 7 nhà đại đoàn kết, tặng 1.597 suất quà, trao sinh kế 10 gia đình khó khăn.

que-xuan-2-hien-dat-2.jpg
Mặt trận xã Quế Xuân 2 phối hợp vận động nhân dân tháo dỡ tường rào mở rộng đường giao thông. Ảnh: D.T

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Mặt trận xã Quế Xuân 2 phối hợp vận động nhân dân hiến đất đai, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, tiền của trị giá hơn 10 tỷ đồng để mở rộng 13 tuyến đường giao thông nông thôn. Đồng thời xây dựng 18 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,6%.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Quế Xuân 2 lần thứ XV (nhiệm kỳ 2024 - 2029) đã hiệp thương cử 31 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới; ông Phạm Đình Kiên tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. (DUY THÁI)

* Chiều 21/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dang (Tây Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận xã Dang vận động nhân dân đóng góp 360 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, hơn 50 nghìn ngày công lao động, hiến 30ha đất làm đường giao thông nông thôn. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo xã ngày càng khang trang.

Mặt trận xã tổ chức 8 cuộc giám sát; phát hiện và kiến nghị chính quyền cùng cơ quan các cấp 15 vụ việc, đã giải quyết 11 vụ. Mặt trận vận động người dân đóng góp hơn 50 triệu đồng Quỹ vì người nghèo” và hơn 500 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đại hội đã hiệp thương cử 31 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dang khóa XIII; ông Hốih Dốh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. (HIỀN THÚY)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi nổi đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO