Tam Kỳ trợ lực cho học sinh nghèo vượt khó
Cuối tháng 5 vừa qua, TP.Tam Kỳ liên tiếp trao 4 loại học bổng. Đây là những phần quà có ý nghĩa dành cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố khi vừa kết thúc năm học 2024 - 2025.
.jpg)
Nghĩa tình Hàn Quốc
Vừa qua, 100 học sinh (HS), sinh viên Tam Kỳ nhận học bổng Panko Tam Thăng năm học 2024 - 2025 do Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng tài trợ với số tiền 100 triệu đồng.
Theo ông Kim Yong Sock - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng, trong những năm qua chương trình học bổng là cầu nối yêu thương lan tỏa tinh thần hiếu học cho HS vượt khó vươn lên, trở thành nguồn động viên tích cực cho các em học tập và trưởng thành.
Đây là lần thứ hai trong năm học này, học bổng Panko Tam Thăng đến với học trò Tam Kỳ (hồi đầu năm trao 256 suất học bổng với tổng số tiền 200 triệu đồng), cũng là lần thứ 10 doanh nghiệp Hàn Quốc đóng chân trên địa bàn Tam Kỳ trao học bổng.
Theo ông Bùi Tấn Nhã - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.Tam Kỳ, từ năm 2015 đến nay công ty đã tài trợ cho Hội Khuyến học thành phố hằng năm từ 100 triệu đồng đến 280 triệu đồng để cấp học bổng cho 200 đến gần 400 HS, sinh viên. Tổng cộng trong 10 năm qua đã cấp được 3.404 suất học bổng, với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng.
Bên cạnh Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng, tại Khu công nghiệp Tam Thăng có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động và những năm qua, nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại đây (nay là Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam) đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.
Lần thứ 6 tài trợ học bổng, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam trao 100 suất cho HS tiểu học, THCS, THPT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất 1 triệu đồng (tổng cộng 6 năm trao 733 suất học bổng với tổng kinh phí 600 triệu đồng).
Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc luôn mong muốn chia sẻ khó khăn với học trò nghèo, qua đó kịp thời động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập; cũng là tình cảm, trách nhiệm của đơn vị đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Nghĩa tình Hàn Quốc với con em Tam Kỳ còn có học bổng Hoa Sen Hàn Quốc. Là tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ phúc lợi xã hội và giáo dục, Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc bắt đầu đến với Tam Kỳ vào năm 2005 thông qua chương trình trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong 20 năm qua với 42 lần tổ chức, Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc phối hợp cùng Hội Khuyến học Tam Kỳ đã trao gần 3 nghìn suất học bổng với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.
Theo ông Cho Dang Ho - Chủ tịch tổ chức Làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc, những suất học bổng giúp gia đình khó khăn có thêm điều kiện để con em được học hành đến nơi đến chốn.
Ngoài ra, Khu phức hợp phúc lợi và giáo dục với Trường Mầm non Ducksan, Trung tâm ngoại ngữ Hanka Haldang, cơ sở đào tạo nghề… góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Những người Mỹ thầm lặng
Trong số học bổng cho con em Tam Kỳ, một điều khá đặc biệt là có hai học bổng mang tên cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và từng có mặt tại chiến trường Quảng Nam.

Đầu tiên đó là học bổng Alan L. Brooks của bác sĩ Brooks - một cựu binh Mỹ làm việc trong Đoàn y tế Hải quân Mỹ năm 1970 và có thời gian công tác tại Bệnh viện tỉnh Quảng Tín (trước năm 1975).
Đến năm 1993 ông mới có dịp trở lại Việt Nam và đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tam Kỳ (nay là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam). Qua cầu nối của lãnh đạo Tam Kỳ, ông thành lập quỹ học bổng cho HS nghèo vượt khó, học giỏi và từ đó đến nay đã 32 lần trao với hơn 1.500 suất, tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.
Không có được hạnh phúc như bác sĩ Alan L. Brooks, cựu binh Allen Nelson không thể trở lại nơi mình từng trải qua do bệnh nặng và qua đời sớm. Sau khi ông mất, những người bạn đã thực hiện di nguyện của ông, thông qua Quỹ học bổng “Lá Xanh”, về Tam Kỳ trao học bổng lần đầu tiên vào năm 2009 với tên gọi học bổng Allen Nelson.
Hành trình 16 năm học bổng Allen Nelson trở thành người bạn đồng hành cùng các em HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tam Kỳ với 721 suất, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.
Mặc dù chưa lần nào nhìn thấy Allen Nelson, nhưng với tâm nguyện và học bổng ông đã tài trợ 16 năm qua đã giúp nhiều thế hệ HS Tam Kỳ khắc phục được phần nào khó khăn để tiếp tục đến trường được học hành, vui chơi cùng bè bạn.