Biên giới - Hải đảo

Tây Giang gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

HIỀN THÚY 29/02/2024 04:32

(QNO) - Chiều nay 28/2, huyện Tây Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

chu-tich-ubnd-huyen-nguyen-van-luom-thong-qua-dien-van-on-lai-ngay-truyen-thong-bo-doi-bien-phong.jpg
Chủ tịch UBND huyện Tây Giang - Nguyễn Văn Lượm ôn lại Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: HIỀN THÚY

Tham dự có Đại tá Trần Tiến Hiền - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo huyện Tây Giang cùng lãnh đạo và cán bộ 3 đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện.

Thay mặt lãnh đạo huyện Tây Giang, ông Nguyễn Văn Lượm - Chủ tịch UBND huyện phát biểu ôn lại truyền thống 65 năm thành lập lực lượng Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Việc hình thành các đồn biên phòng ở khu vực biên giới được thực hiện sau khi đất nước thống nhất (1975), đó là Đồn Biên phòng Hiên I, Hiên II, nay là Đồn Biên phòng A Nông; đến năm 2003 thành lập Đồn Biên phòng A Xan và Đồn Biên phòng Ga Ry.

Ông Nguyễn Văn Lượm khẳng định, từ khi thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa bỏ tập tục lạc hậu... Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, được đồng bào Cơ Tu tin yêu, quý mến.

Cùng với đó, các đồn biên phòng giữ gìn tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, góp phần vào sự bình yên khu vực biên giới.

bo-chi-huy-bo-doi-bien-phong-tinh-lanh-dao-huyen-tay-giang-tang-qua-gia-lang-nguoi-co-uy-tin-tieu-bieu(1).jpg
Tặng quà già làng, người có uy tín tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: HIỀN THÚY

Lãnh đạo huyện Tây Giang ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của lực lượng biên phòng. Đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng” để gần dân, sát dân, hiểu dân hơn; cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo huyện Tây Giang tặng 20 suất quà cho già làng, người có uy tín tiêu biểu trong phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO