Công nghệ

Tây Giang ứng dụng công nghệ số vào hệ thống truyền thanh cơ sở

ĐĂNG NGUYÊN - THÚY TÔ 20/02/2025 08:00

Huyện Tây Giang đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vào hệ thống truyền thanh cơ sở, mang đến một bước tiến lớn trong công tác tuyên truyền và thông tin cho người dân.

3fc2409765e0dbbe82f1.jpg
Cán bộ kỹ thuật lắp đặt thiết bị loa truyền thanh thông minh IP tại các thôn của xã Ch'Ơm. Ảnh: THÚY TÔ

Ông Alăng Nhêên - cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã Ga Ry chia sẻ, chỉ với một chiếc máy tính kết nối internet là có thể dễ dàng lên lịch phát sóng tự động cho các cụm loa. Hệ thống này còn có phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói, giúp việc thu âm và phát sóng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

“Đặc biệt, âm thanh phát ra rất rõ ràng và không bị nhiễu ngay cả thời điểm thời tiết không thuận lợi” - ông Alăng Nhêên nói.

Theo bà Bling Thị Hon - Phó Chủ tịch UBND xã Ga Ry, so với hệ thống FM trước đây, truyền thanh thông minh IP đã khắc phục hoàn toàn những hạn chế như nhiễu sóng, đứt quãng trong mùa mưa bão, đồng thời giảm thiểu nhân lực bảo trì thiết bị. Hệ thống này còn cho phép các xã quản lý, theo dõi tình trạng hoạt động của các cụm loa và kịp thời xử lý sự cố nếu có.

Đến nay, Tây Giang đã đầu tư hoàn thiện hệ thống truyền thanh thông minh IP tại 8 xã, với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Riêng năm 2024, từ nguồn kinh phí hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và ngân sách huyện, Tây Giang triển khai tại 6 xã, gồm A Vương, Bha Lêê, Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm và Lăng.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình huyện Tây Giang cho biết, hệ thống truyền thanh thông minh này không chỉ kết nối đồng bộ với các nguồn phát sóng từ trung ương và tỉnh, mà còn góp phần nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến tay người dân một cách kịp thời và chính xác.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vào truyền thanh đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các xã, giúp thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng và dễ dàng.

“Hệ thống loa hiện nay không chỉ có âm thanh rõ ràng mà còn dễ bảo trì, sửa chữa. Từ hiệu quả bước đầu, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống truyền thanh thông minh tại các xã còn lại vào năm 2025, góp phần nâng cao cơ sở hạ tầng thông tin và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân” - ông Tâm nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang ứng dụng công nghệ số vào hệ thống truyền thanh cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO