Lâm nghiệp

Thăng Bình có 12 xã trong vùng trọng điểm cháy rừng của Quảng Nam

ĐÌNH HIỆP 22/03/2024 20:53

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024.

Hướng dẫn phòng chống cháy rừng cho nhân dân các xã vùng tây . Ảnh. Đ.HIỆP
Hướng dẫn phòng chống cháy rừng cho nhân dân các xã vùng Tây của Thăng Bình. Ảnh: Đ.HIỆP

Thăng Bình có tổng diện tích tự nhiên hơn 41 nghìn héc ta. Trong đó diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng hơn 9.700ha, gồm rừng tự nhiên hơn 833ha, rừng trồng 8.400ha. Rừng tự nhiên tập trung tại các xã Bình Phú, Bình Trị và Bình Lãnh; rừng phòng hộ ven biển chủ yếu tập trung ở 6 xã vùng Đông.

Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 18 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 72,6ha rừng trồng. Riêng năm 2023, các xã vùng Đông xảy ra 9 vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 35ha rừng trồng.

67b2bb20-c12f-4772-922f-b239fa681451.jpg
Rừng phòng hộ ven biển ở Thăng Bình nhìn từ trên cao. Ảnh: THÀNH HIỆP

Theo Quyết định số 851 ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh, Thăng Bình có 12 xã nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh, trong đó 6 xã vùng Đông có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thăng Bình có 12 xã trong vùng trọng điểm cháy rừng của Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO