Brazil và Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng World Cup

P.V (tổng hợp) 29/11/2022 06:30

(QNO) - Đêm 28/11 (giờ Hà Nội), bàn thắng duy nhất của Casemiro giúp Brazil đánh bại Thụy Sĩ 1-0 tại bảng G. Trong khi đó tại bảng H, 2 pha lập công của Bruno Fernandes đã giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay 2-0.

Tuyển Brazil (áo vàng) vượt qua vòng bảng trong 14 kỳ World Cup gần nhất. Ảnh: Internet
Tuyển Brazil (áo vàng) vượt qua vòng bảng trong 14 kỳ World Cup gần nhất. Ảnh: Internet

Tại trận đấu giữa Brazil và Thụy Sĩ, phút 83, khi Thụy Sĩ bố trí hàng thủ số đông trước khung thành, Casemiro bất ngờ xâm nhập vùng cấm, nhận đường chuyền của Rodrygo, trước khi tung cú dứt điểm bằng má ngoài, hạ gục thủ môn Yann Sommer.

Bàn thắng ở thời điểm nhạy cảm khiến Thụy Sĩ không còn cơ hội vùng lên. Chiến thắng tối thiểu nhưng đủ để giúp Brazil trở thành đội tuyển thứ 2 sau Pháp giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2022. Ở lượt trận cuối Brazil sẽ gặp Cameroon, trong khi Thụy Sĩ chạm trán Serbia.

Trận đấu diễn ra sau đó giữa Bồ Đào Nha và Uruguay, 2 pha lập công của Bruno Fernandes đã giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay 2-0.

Bruno có 2 bàn và 2 kiến tạo tại World Cup 2022.
Bruno Fernandes (trái) ghi 2 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay 2-0. Ảnh: Internet

Phút 54, Bruno Fernandes thực hiện pha treo bóng khó chịu từ cánh trái. Trước áp lực từ tình huống bật cao của Cristiano Ronaldo, thủ môn Rochet đứng chôn chân, nhìn bóng đi vào lưới.

Phút 90, Bruno tiếp tục ghi dấu với pha đi bóng khiến Jose Gimenez để bóng chạm tay trong vùng cấm. Cũng chính ngôi sao của Man United thực hiện thành công để ấn định thắng lợi cho đại diện châu Âu, khi đồng hồ chỉ sang phút 90+3.

Bồ Đào Nha thanh toán món nợ đã vay Uruguay ở vòng 16 đội World Cup cách đây 4 năm, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội sớm một lượt trận với 6 điểm.

Ở lượt trận cuối, nhà vô địch EURO 2016 sẽ chơi trận thủ tục với Hàn Quốc, trong khi Uruguay phải đánh bại Ghana mới có cơ hội đi tiếp.

Trước đó, tại trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana ở bảng H diễn ra lúc 20 giờ tối 28/11 (giờ Hà Nội), đại diện châu Á đã phải nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Để thua cay đắng trước Ghana, Hàn Quốc buộc phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha và chờ đợi kết quả trận Uruguay gặp Ghana ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Cup 2022.

Còn tại trận đấu giữa Cameroon và Serbia ở bảng G vào 17 giờ (giờ Hà Nội) cùng ngày, 2 đội đã cống hiến một trận đấu rất hay với 6 bàn thắng chia đều. Với kết này, Cameroon và Serbia lần lượt xếp 2 vị trí cuối bảng G.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Brazil và Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng World Cup
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO