Nông nghiệp

Thêm cơ hội phục hồi nghề trồng dâu nuôi tằm ở Đại Lộc

HOÀNG LIÊN 10/04/2025 09:15

Mô hình trồng dâu công nghệ cao tại xã Đại Hồng (Đại Lộc) nhằm xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, hướng đến mở rộng diện tích, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

cay dau 3
Hệ thống tưới tự động cho cây dâu được đầu tư công phu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đầu tư bài bản

Trên cánh đồng ven sông Vu Gia đi qua thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng), thời điểm này, cây dâu trồng đã lên xanh. Nhiều diện tích trồng sớm hơn, cây dâu đã mọc ngang tầm đầu gối.

Công ty TNHH Uyên Silk ứng dụng cách thức trồng dâu theo nhiều kiểu giâm hom khác nhau như đặt hom dâu nghiêng hay vuông góc với mặt đất... để đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của từng ruộng dâu.

Có thể nói, việc chuyển đổi cả chục héc ta đất trồng cây màu kém hiệu quả ven sông, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai để trồng dâu nuôi tằm là một phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng khá táo bạo, là nỗ lực rất lớn của chính quyền, nhân dân lẫn doanh nghiệp.

z6479151348297_192e2e139d5e31876a274669219df119.jpg
Cây dâu mới trồng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mô hình trồng dâu ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH Uyên Silk triển khai những bước đi đầu tiên. Trước đó, cũng từng có một mô hình trồng dâu triển khai trên ở đất này song không đem lại kết quả mong đợi. Mảnh đất 10ha nằm ven sông, gần chân cầu Hà Nha (xã Đại Hồng) hiện đã bao phủ bởi cây dâu con. Có ruộng dâu được trồng xen với cây đậu phụng vụ đông xuân 2025 ở thời kỳ cây con; có ruộng chỉ trồng rặt cây dâu.

Toàn bộ 10ha dâu đã được công ty đầu tư mạng lưới tưới tự động thông minh với tổng chi phí hơn 500 triệu đồng. Ước tính, tổng nguồn vốn đầu tư của công ty đã lên tới cả tỷ đồng, gồm việc làm đất, xuống giống cây dâu, chi phí nhân công, đầu tư giếng, hệ thống tưới...

cay dau 1
Cây dâu sinh trưởng và phát triển tốt trên bãi biền Đại Hồng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Vùng trồng dâu công nghệ cao do Công ty TNHH Uyên Silk triển khai từ cuối năm 2024 tới nay đã góp phần giải quyết việc làm thời vụ lẫn thường xuyên cho cả trăm lao động. Cán bộ công ty hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc dâu, thường xuyên kiểm tra sự sinh trưởng và phát triển của cây dâu.

“Mấy tháng nay, chúng tôi liên tục làm đất, trồng dâu, làm cỏ, đào gốc cỏ tranh, gieo đậu phụng xen với cây dâu con, cứ làm hết việc này sang việc khác. Với những người làm thường xuyên thì mỗi tháng thu nhập tầm 6 triệu đồng/người. Ai cũng mong công ty thành công để người lao động được hưởng lợi” - chị Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, trú xã Đại Hồng) chia sẻ.

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định

Anh Nguyễn Hưng Dân - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Uyên Silk chia sẻ, công ty đã xuống giống dâu trên 10ha, đầu tư mạnh hệ thống tưới thông minh, cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám đồng kiểm tra, nhân công thường xuyên có mặt để làm cỏ, bảo vệ cây dâu con.

cay dau 6
Đào cỏ tranh bảo vệ cây dâu con. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Cùng với trồng dâu, công ty dự kiến sẽ phối hợp với HTX Nông nghiệp Đại Hồng triển khai mô hình nuôi tằm công nghệ cao. Khi mô hình nuôi tằm thành công, công ty sẽ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, cung ứng giống dâu, giống tằm, kỹ thuật nuôi để nhân rộng. Công ty sẽ triển khai liên kết theo chuỗi giá trị cả đầu vào lẫn đầu ra.

Ông Phạm Ích Khiêm - Chủ tịch UBND xã Đại Hồng cho biết, hiện tại, tổng diện tích trồng dâu công ty đã triển khai được khoảng 10ha, áp dụng hệ thống tưới phun tự động.

cay dau 10
Cây dâu trồng xen cây đậu phụng, được tưới bằng hệ thống tự động. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đến nay, công ty giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và mỗi ngày 15 - 20 lao động địa phương làm cỏ, chăm bón cây dâu. Kế hoạch của công ty là sẽ triển khai liên kết trồng dâu, nuôi tằm với HTX Nông nghiệp Đại Hồng. Khi hiệu quả, sẽ chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng trong nhân dân.

“Đại Hồng có 375ha đất màu, nếu dự án triển khai thành công, địa phương sẽ nỗ lực phối hợp với doanh nghiệp nhân rộng mô hình. Kế hoạch công ty đặt ra là phát triển 200ha trồng dâu phục vụ nuôi tằm, ươm tơ.

Chỉ khi có đủ vùng nguyên liệu, mới xây dựng nhà máy ở vùng này được. Địa phương có dõi theo công ty, được biết doanh nghiệp đã trồng dâu, nuôi tằm thành công ở vùng Đồng Nai. Chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp rất tâm huyết, làm thật sự. Dự án nếu thành công sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân Đại Hồng” - ông Khiêm chia sẻ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thêm cơ hội phục hồi nghề trồng dâu nuôi tằm ở Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO