Tiên Phước tìm cách nâng cao năng suất, chất lượng quả lòn bon

PHẠM HOÀNG 22/09/2023 15:02

(QNO) - Sáng nay 22/9, tại xã Tiên Châu, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Tiên Phước tổ chức hội thảo mô hình ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng trên cây lòn bon.

Mô hình lòn bon được áp dụng khoa học kỹ thuật cho năng suất cao gấp đôi so với trồng đại trà. Ảnh: P.HOÀNG
Mô hình lòn bon áp dụng khoa học kỹ thuật cho năng suất cao gấp đôi so với trồng đại trà. Ảnh: P.HOÀNG  

Mô hình được triển khai từ tháng 4/2023 trên diện tích gần 2.000 mét vuông với 60 cây lòn bon tuổi đời từ 15 - 30 năm tuổi tại khu vườn ông Nguyễn Văn Hiến (thôn Hội Lâm) và Phạm Văn Tuyết (thôn Hội An, xã Tiên Châu).

Tham gia mô hình các hộ được hỗ trợ 70% vật tư phân bón, được Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, kích ra hoa, quả...

Qua đánh giá, năng suất bình quân vườn tham gia mô hình đạt hơn 13 tấn/ha, cao hơn 2 lần với vườn đại trà trên cùng địa bàn (6,06 tấn/ha); trái lòn bon sáng đẹp, chất lượng ngon hơn so với vườn đại trà. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế thu được từ vườn tham gia mô hình đạt hơn 288 triệu đồng/ha, cao hơn vườn đại trà hơn 130 triệu đồng/ha.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều đánh giá cao kết quả của mô hình, đề nghị Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện cùng xã Tiên Châu tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng trái lòn bon, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng yêu cầu thị trường. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiên Phước tìm cách nâng cao năng suất, chất lượng quả lòn bon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO