Phát hiện, xử lý 2 cá nhân tổ chức khai thác vàng trái phép tại Núi Chúa

XUÂN MAI 31/05/2022 10:00

(QNO) - Ngày 30.5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh truy quét và xử lý 2 trường hợp tổ chức khai thác vàng trái phép ở khu vực Núi Chúa (xã Tam Trà, Núi Thành).

Máy móc, công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép
Máy móc phục vụ khai thác vàng trái phép tại Núi Chúa. Ảnh: X.MAI

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện 2 cá nhân tổ chức khai thác vàng trái phép gồm Nguyễn Đình Phúc (SN 1984), Nguyễn Chí Thanh (SN 1983, cùng trú huyện Tiên Phước). Hai đối tượng này đưa gần 20 người và máy móc, phương tiện vào khu vực Núi Chúa để khai thác vàng. Tang vật tại hiện trường gồm 3 máy nổ, 2 cối xay, 1 máy hơi và nhiều phương tiện, công cụ khác.

Lực lượng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng, khung hình phạt theo Nghị định 36 ngày 24.3.2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản là từ 50 - 70 triệu đồng/người; đồng thời đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát hiện, xử lý 2 cá nhân tổ chức khai thác vàng trái phép tại Núi Chúa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO