Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng hướng về biên cương

ĐÔNG ANH - THÀNH ĐẠT 06/03/2024 08:00

Tại xã biên giới A Nông (Tây Giang), Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024.

img_20240303_140050.jpg
Khởi công xây nhà cho người dân trong chương trình “Tháng ba biên giới”. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Chương trình nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và kỷ niệm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3).

Biên giới trong tim

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay được khởi đầu bằng lễ chào cột mốc biên cương tại cột mốc 678, sau gần 1 giờ vượt những cung đường mòn dốc đá cheo leo.

Bài Quốc ca cất lên ở lễ chào cột mốc biên cương xóa đi cái lạnh và cơn mưa phùn vùng biên những ngày đầu xuân. Trong lòng mỗi người trào dâng lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Trong chương trình, tuổi trẻ Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt hoạt động hướng về người dân và cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Đoàn đã thăm, tặng quà già làng, người có uy tín, khởi công xóa một nhà tạm, thi công công trình “Thắp sáng đường quê”.

Đoàn đến thăm, trao tặng nhiều phần quà tại các Đồn Biên phòng A Nông, A Xan, Ga Ry, cùng thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ; trao 50 suất quà đến người dân và 20 suất quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho người dân; trao tặng sinh kế và tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho 7 hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của xã A Nông.

Dịp này, đoàn tổ chức chương trình văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng; giao lưu sinh hoạt lửa trại cùng người dân và cán bộ, chiến sĩ.

img_20240303_140127.jpg
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Nam và Thành đoàn Đà Nẵng trao biểu trưng hỗ trợ sinh kế cho thanh niên xã A Nông. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, “Tháng Ba biên giới” là hoạt động thường niên của tuổi trẻ hướng về nơi biên cương Tổ quốc.

Qua chương trình phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa tuổi trẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới...

Xung kích vì cộng đồng

“Tháng Ba biên giới” là một trong những hoạt động cấp tỉnh hưởng ứng Tháng thanh niên 2024. Trước đó, Trung ương Đoàn phát động Tháng thanh niên toàn quốc 2024 vào ngày 25/2 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Nghệ An).

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, chọn chủ đề vì cuộc sống cộng đồng, Tháng thanh niên 2024 là sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận lãnh những nhiệm vụ khó khăn của đoàn viên, thanh niên cả nước. Qua đó, góp phần tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho cộng đồng, xã hội.

Tại Quảng Nam, Tháng thanh niên năm 2024 được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khởi động vào ngày 28/2 tại Khu di tích địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (xã Bình Triều, Thăng Bình).

img_20240303_140138.jpg
Một tiết mục văn nghệ tuyên truyền ca khúc cách mạng trong chương trình “Tháng Ba biên giới”. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, hơn 20 năm kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chọn tháng Ba hằng năm là Tháng thanh niên, nhiều năm qua dịp này trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn của tuổi trẻ, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

“Tháng thanh niên năm nay có ý nghĩa đặc biệt, khi năm 2024 được chọn là Năm Thanh niên tình nguyện. Hòa chung với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quảng Nam sẽ bắt đầu chuỗi hoạt động với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” - anh Thanh chia sẻ.

Tháng thanh niên 2024, Tỉnh đoàn đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác và 5 hoạt động yêu cầu tổ chức đồng loạt. Từ đó đòi hỏi sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động, sáng tạo trong thiết kế và triển khai các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng, đổi mới.

Đặc biệt là phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương “ba liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng). Tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện, thông qua công cụ số để huy động, kết nối nguồn lực...

Từ đó đánh dấu bước trưởng thành 10 năm của phong trào thanh niên tình nguyện, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong những vấn đề mới, vấn đề khó của đời sống kinh tế, xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ Quảng Nam - Đà Nẵng hướng về biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO