Xã Đại Hưng kỷ niệm 20 năm thành lập

CÔNG TÚ 14/01/2024 15:35

(QNO) - Ngày 14/1/2024, xã Đại Hưng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã (27/1/2004 - 27/1/2024).

Ông Nguyễn Hảo (đứng bên phải) tặng lẵng hoa chức mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: C.T
Ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Đại Hưng. Ảnh: C.T

Theo diễn văn tại lễ kỷ niệm, năm 2004, xã Đại Hưng được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Đại Lãnh cũ (theo Nghị định số 20/2004/NĐ-CP của Chính phủ).

Qua 20 năm thành lập, xây dựng và phát triển, đến nay, cơ cấu kinh tế toàn xã là nông - lâm nghiệp chiếm 37,27%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 32,41%; thương mại - dịch vụ chiếm 30,32%. So với năm 2004, tỷ lệ tương ứng là 64,5% - 13,6% - 21,9%.

Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2023 đạt gần 50 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 32,8 tỷ đồng, tăng gần 20 lần so với thời điểm khi mới thành lập xã. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đại Hưng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Xưởng may của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng giải quyết 40 lao động tại địa phương. Ảnh: C.T
Xưởng may của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Hưng giải quyết 40 lao động tại địa phương. Ảnh: C.T

Điểm nhấn đáng chú ý là khu tâm linh - nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các bậc tiền bối hữu công, gắn liền với khu công viên cây xanh, nơi tập thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi và vui chơi của trẻ em được đầu tư tôn tạo, xây dựng khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm; đến nay toàn xã chỉ còn 27 hộ nghèo, chiếm 1,35% tổng số hộ dân (hầu hết đều thuộc đối tượng bảo trợ xã hội).

[VIDEO] - Quang cảnh lễ kỷ niệm:

Bằng nhiều nguồn lực, địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm cho 5 - 7 hộ dân/năm. Đời sống của đồng bào Cơ Tu ở thôn Yều có nhiều đổi thay rõ rệt, thu nhập bình quân khoảng trên 35 triệu đồng/người/năm. Đại Hưng còn nhiều tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng như suối nước nóng Thái Sơn; các địa danh như hóc Tướng, hóc Chè, giếng Tiên, miếu Ngũ hành tiên nương, cây Đa di sản Việt Nam, vườn trái cây Thái Sơn, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào làng Yều...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hảo - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc cho biết, Đảng bộ xã Đại Hưng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Khi mới thành lập, Đảng bộ xã mới có 8 chi bộ với 70 đảng viên; đến nay phát triển thành 14 chi bộ, gồm có 162 đảng viên. Khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và phát triển quê hương. 

Nhân dân thôn Yều diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: C.T
Nhân dân thôn Yều diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: C.T

Thời gian tới, ông Nguyễn Hảo đề nghị Đại Hưng khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có; kêu gọi đầu tư để sớm đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”. Tập trung nâng cao giáo dục và đào tạo; cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 xóa xong nhà tạm. Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền. Củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Đại Hưng kỷ niệm 20 năm thành lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO