5 năm, Hội LHPN Nông Sơn giúp 91 hộ phụ nữ thoát nghèo

T.P - T.N 17/09/2021 10:01

(QNO) - Ngày 16.9, Hội LHPN huyện Nông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2021-2026) với sự tham dự của 123 đại biểu đại diện cho gần 800 hội viên toàn huyện.

 
      Ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: P.N

Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” cùng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Qua 5 năm, các cấp hội phụ nữ huyện vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng xây dựng 21 mái ấm tình thương, sửa chữa 16 nhà, trao 448 sinh kế, 64 sổ tiết kiệm, 420 suất học bổng, 500 suất quà cho phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, vận động hỗ trợ 16.943 khẩu trang, 3.135 chai xà phòng Lifebuoy và phát 12.785 tờ rơi cho hội viên, nhân dân tại địa phương phục vụ công cuộc phòng chống dịch Covid-19; trao tặng 52 triệu đồng cho phụ nữ nghèo gặp khó khăn trong mùa dịch.

Các cấp hội còn giúp 91 hộ phụ nữ thoát nghèo (chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 70 hộ, vượt 130%), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 54,46% (năm 2016) xuống còn 9,01% (năm 2020).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Nông Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, bà Phan Thị Ngọc Dung tái đắc cử Chủ tịch hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
5 năm, Hội LHPN Nông Sơn giúp 91 hộ phụ nữ thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO