Đại Lộc: Khoảng 2.500 nhà dân bị ngập sâu trong lũ

HOÀNG LIÊN 10/10/2020 17:43

(QNO) - Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc, đến 14 giờ chiều nay 10.10 trên địa bàn Đại Lộc có khoảng 2.500 nhà dân bị ngập. Trong đó 1.900 nhà dân ngập sâu dưới 1m, 600 nhà dân ngập sâu hơn 1m, 8 nhà dân thôn Tân Hà (xã Đại Lãnh) bị hư hại do sạt lở.

Trong quá trình dọn lũ, ông Nguyễn Dư (thôn Quảng Huế, xã Đại An) bị té ngã, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Toàn huyện có hơn 23ha hoa màu bị ngập úng thuộc xã Đại Tân và Đại Thạnh, thiệt hại hàng trăm con gia cầm và 2,2 tấn cá nước ngọt.

Vùng Đại Hòa bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Vùng Đại Hòa bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Vùng Đại Hòa bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều công trình giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Đó là tuyến quốc lộ 14B đoạn qua thôn Lâm Tây (xã Đại Đồng) với chiều dài khoảng 70m. Một hộ dân sống tại khu vực này được địa phương di dời đến nơi an toàn.

Trên đoạn cầu Suối Mơ qua thôn Lâm Tây với khoảng 200m3 đất đá bị sạt lở. Địa phương đã huy động lực lượng phối hợp với Công ty CP Prime Đại Quang tiến hành dọn dẹp, khai thông đường sá cho nhân dân đi lại.

Tuyến đường trước đập Ồ Ồ, thôn Lâm Tây bị sạt lở hoàn toàn.

Toàn huyện di dời xen ghép 141 hộ dân tại các xã Đại An, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Thạnh, Đại Hòa với hơn 374 nhân khẩu đến nhà cao, kiên cố.

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Đại Lộc chốt chặn tại vùng xung yếu.  Ảnh: HOÀNG LIÊN
Lực lượng CSGT huyện Đại Lộc chốt chặn tại vùng xung yếu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc đã tham mưu UBND huyện tập trung chỉ đạo các ban ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 06 ngày 10.10. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án sơ tán các hộ dân vùng trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực có dòng nước chảy xiết tại cống, cầu dân sinh... đến nơi an toàn.

Tuyến đường Tỉnh lộ ĐT 609B ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Tuyến đường ĐT609B ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc: Khoảng 2.500 nhà dân bị ngập sâu trong lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO