Tây Giang: Sạt lở đất vùi lấp 3 căn nhà khi người dân vừa sơ tán

ĐĂNG NGUYÊN - THANH THẮNG 19/10/2020 17:29

(QNO) - Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay 19.10, vùi lấp 3 căn nhà của người dân tại xã biên giới A Xan (Tây Giang). Thông tin này được ông Tơ Ngôn Thiếu - Chủ tịch UBND xã A Xan xác nhận với phóng viên Báo Quảng Nam online vào chiều cùng ngày.

Nhiều căn nhà của người dân bị vùi lấp sau trận sạt lở. Ảnh: Đ.N
Hàng chục mét khối đất đá ập xuống 3 căn nhà. Ảnh: Đ.N

Theo ông Thiếu, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 19.10 tại khu dân cư thôn Ganil. Vụ sạt lở khiến 3 ngôi nhà của các hộ dân Alăng Nớớch, Riah Ngách, Hốih Cường bị vùi lấp, hư hỏng. Rất may không gây thiệt hại về người.

Trước đó, sau khi phát hiện vết nứt trên ngọn đồi phía sau khu dân cư Ganil, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Vụ sạt lở xảy ra chỉ ít giờ đồng hồ sau khi chính quyền địa phương sơ tán người dân. Ảnh: Đ.N
Vụ sạt lở xảy ra chỉ ít giờ đồng hồ sau khi chính quyền địa phương sơ tán người dân. Ảnh: Đ.N

Chỉ vài giờ sau khi người dân rời đi, một lượng đất đá ước khoảng hàng chục mét khối đổ ập xuống 3 căn nhà. Ông Thiếu cũng cho hay, thời điểm đó khu vực biên giới liên tục có mưa lớn kéo dài, nhiều ngọn đồi khác xuất hiện vết nứt nguy hiểm.

"Trong sáng nay, chúng tôi đã huy động lực lượng dân quân địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng (Đồn Biên phòng A Xan) tiến hành tháo dỡ, di chuyển toàn bộ nhà cửa bị sạt lở vùi lấp. Đồng thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cần thiết cho các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp người dân an tâm trong thời điểm thiên tai, mưa lũ" - ông Thiếu nói.

Hiện vết nứt vẫn đang tiếp tục xuất hiện đe dọa đến đến nhiều ngôi nhà khác của người dân địa phương. Ảnh Đ.N
Trên ngọn đồi tiếp tục xuất hiện các vết nứt đe dọa nhiều ngôi nhà khác. Ảnh: Đ.N

Vụ việc ngay sau đó được báo cáo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang để tiếp tục có hướng chỉ đạo, triển khai di dời các hộ dân còn lại có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. 

Theo ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng di chuyển khẩn cấp 10 hộ dân khác tại thôn Ganil ra bên ngoài.

Hiện, những vết nứt lớn vẫn tiếp tục xuất hiện đe dọa các ngôi nhà nằm dưới chân núi.

Đất đá làm sập nhà người dân. Ảnh: THANH THẮNG
Đất đá đổ xuống làm sập một ngôi nhà. Ảnh: T.T
.
Bộ đội biên phòng và người dân giúp tháo dỡ các ngôi nhà bị sạt lở. Ảnh: T.T
.
Khẩn trương tháo dỡ để dựng lại nhà tại nơi an toàn hơn. Ảnh: T.T
,
Đồn Biên phòng A Xan hỗ trợ ban đầu cho người dân. Ảnh: T.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang: Sạt lở đất vùi lấp 3 căn nhà khi người dân vừa sơ tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO