(QNO) - Sáng 24/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình sạt lở đường phía đông Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP.Hội An).
Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng các sở, ngành liên quan và UBND TP.Hội An.
[VIDEO] - Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tình trạng sạt lở ở tuyến đường phía đông Cù Lao Chàm
Đường cơ động phía đông Cù Lao Chàm có chiều khoảng 10,7km, kéo dài từ ngã ba Bãi Bấc đến Bãi Hương, có bề rộng khoảng 3,5m, được bê tông hóa toàn bộ, hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2015.
Tuy nhiên, cơn bão số 4 đổ bộ vào tháng 9/2022 khiến con đường này bị sạt lở nhiều đoạn. Dù đã tiến hành khai thông nhiều lần nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa thông hoàn toàn, hiện vẫn còn hơn 30 điểm ghi nhận sạt lở.
Đặc biệt, đoạn từ ngã ba Eo Gió đến Bãi Hương có nhiều điểm sạt lở lớn, nhiều đoạn đường bị sụt lún, các tảng đá lớn chắn ngang đường. Có đoạn phần phía dưới mặt đường đổ xuống biển bị sạt lở đến sát mặt đường, có đoạn phương tiện cơ giới không thể đi lại.
Tại vị trí ngã ba Trạm hải đăng Cù Lao Chàm cũng có điểm sạt lở lớn, đất đá tràn ra đường làm gián đoạn lưu thông từ Eo Gió đến Bãi Hương. Trên đoạn đường từ Eo Gió đến Bãi Bấc ít điểm sạt lở hơn, tuy nhiên cách Eo Gió khoảng 300m về hướng Tây Bắc có điểm sạt lở lớn, làm gián đoạn lưu thông từ Eo Gió đến Bãi Bấc.
Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, vì đặc điểm địa chất ở Cù Lao Chàm, sau các lần khắc phục thì tình trạng sạt lở lại nặng hơn so với ban đầu. Tình trạng sạt lở này cũng khiến du khách không thể tham quan, thưởng ngoạn cung đường cũng như các điểm dừng gắn với di tích, danh thắng trên cung đường.
Theo đại diện Bộ CHQS tỉnh, đây là tuyến đường quốc phòng kết hợp dân sinh, do yếu tố địa chất cộng với mùa mưa khắc nghiệt kéo dài, hiện vẫn xuất hiện sạt lở rải rác do ảnh hưởng mưa dông.
Bộ CHQS tỉnh đề nghị cơ quan chức năng sớm thông được tuyến để giao thông, đảm bảo an toàn cho người, đảm bảo hoạt động tuần tra quốc phòng bảo vệ đảo. Nếu triển khai phải khẩn trương huy động mọi nguồn lực trong khoảng 3 tháng để đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm nay.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đề nghị Sở Xây dựng phối hợp Bộ CHQS tỉnh khảo sát chi tiết để khẩn trương lên phương án xử lý các vị trí bị sạt lở đảm bảo thông toàn tuyến đường, đồng thời phục vụ giao thông dân sinh và đảm bảo thông suốt công tác tuần tra quốc phòng.
"Cơ quan liên quan phải sớm tham mưu UBND tỉnh phương án thi công, giải pháp công trình phù hợp để sớm triển khai, đảm bảo hoàn thành khắc phục trước mùa mưa, tránh để tình trạng sạt lở tuyến đường này đến mức không thể khắc phục" - ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.