Tọa đàm về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2022

TR.NHAN - X.TRINH 17/12/2022 09:21

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức tọa đàm về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2022. 

Chương trình nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn của Đại Lộc. Ảnh: T.N
Chương trình nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn của Đại Lộc. Ảnh: T.N

Theo Sở LĐ-TB&XH, từ năm 2020 đến nay, Quảng Nam đã phát hiện 70 vụ với 84 đối tượng xâm hại 80 trẻ em. Trong đó, xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi là 59 vụ; giết chết trẻ em 4 vụ; cố ý gây thương tích 4 vụ; các hành vi xâm hại khác 3 vụ. Đáng lo ngại là tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em ít được cộng đồng chủ động tố giác, trình báo với cơ quan chức năng, nhiều vụ việc kéo dài...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu còn được nghe báo cáo đánh giá tổng quan về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện năm 2022, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các ngành, địa phương về những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung. Giới thiệu quy trình phối hợp hỗ trợ can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tọa đàm về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO