Bảo vệ môi trường nước biển ven bờ Núi Thành
Núi Thành có bờ biển dài 37km, nhiều năm qua, địa phương thường xuyên thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước biển ven bờ, góp phần giữ gìn hệ sinh thái biển…

Bờ biển huyện Núi Thành có 2 cửa biển khá lớn: An Hòa và Cửa Lở, tàu bè ra vào tấp nập. Bên cạnh đó, ven bờ Biển Rạn (xã Tam Quang), thôn Thuận An (xã Tam Hải), thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến)… có nhiều nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, dịch vụ mọc lên ngày càng nhiều là những tác nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng nước biển ven bờ.
Các nguồn thải vào nước biển ven bờ chủ yếu đến từ hoạt động du lịch, dịch vụ của các khu nghỉ dưỡng, bãi tắm. Mặt khác, nước thải từ các khu dân cư vùng biển ngang, hoạt động công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các cảng tàu biển, chợ cá Tam Tiến, Cảng cá Tam Quang xả thải qua các sông, vũng, vịnh đổ ra Cửa Lở và cửa An Hòa…
Với sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện đã tổ chức 2 đợt quan trắc trong năm 2023, 2024 tại 2 điểm vùng biển xã Tam Tiến và Tam Hải. Qua đó cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ khi so sánh với QCVN 10:2023/BTNMT hầu hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép.
Riêng đợt quan trắc vào tháng 11/2023 tại vùng biển xã Tam Hải xuất hiện ô nhiễm nhẹ, thông số kim loại sắt (Fe) (vượt 1,17 lần) và Coliform (vượt 2,4 lần), Nguyên nhân được xác định là có thể do mưa lớn cuốn trôi phèn sắt và các chất ô nhiễm ven bờ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước biển.
So sánh kết quả quan trắc nước biển ven bờ huyện Núi Thành năm 2023, 2024 với các năm từ 2016 - 2022 cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ ở 2 khu vực: xã Tam Tiến, Tam Hải không có biến động lớn qua các năm.
Riêng đợt quan trắc tháng 11/2023 tại khu vực biển xã Tam Hải bị ô nhiễm cục bộ Coliform, có thể do tác động gián tiếp từ các nguồn thải ven bờ gây nên. Tại khu vực Biển Rạn (xã Tam Quang), qua tham khảo báo cáo quan trắc môi trường của tỉnh cho thấy, chất lượng nước biển ven bờ ở đây hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn quy chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT quy định. Riêng hàm lượng Fe vượt giới hạn cho phép 2,4 lần so với đợt quan trắc trước đó.
Từ thực tế trên, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Núi Thành đánh giá, chất lượng nước biển ven bờ huyện Núi Thành chủ yếu thuộc địa bàn 2 xã: Tam Tiến và Tam Hải khá tốt. Hầu hết các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng hàm lượng Fe và Coliform vượt quy chuẩn cục bộ ở một số thời điểm do yếu tố khách quan như mưa, địa chất lớp cát ven biển và các nguồn thải khó kiểm soát ven bờ.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Trương Văn Trung, để tiếp tục bảo vệ chất lượng nước biển ven bờ, địa phương tăng cường kiểm soát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ven biển; hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và tàu thuyền trong khu vực.
Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý các nguồn thải trên khu vực bờ biển như chất thải rắn sinh hoạt, nước thải… Có giải pháp tập kết chất thải đúng nơi quy định, có công trình che chắn, hạn chế chất thải cuốn theo nước mưa chảy tràn tác động đến môi trường nước biển ven bờ…