HĐND TP.Hội An tổ chức kỳ họp xem xét 3 đề án quan trọng

QUỐC TUẤN 19/04/2022 10:52

(QNO) - Sáng nay 19.4, HĐND TP.Hội An khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét tờ trình của UBND thành phố về 3 đề án quan trọng.

Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Hội An khóa XII. Ảnh: Q.T
Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.Hội An khóa XII. Ảnh: Q.T

Đối với đề án "Xây dựng xã Cẩm Hà - xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030", mục tiêu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 64 triệu đồng; làng rau Trà Quế được công nhận là Làng văn hóa du lịch, điểm du lịch cộng đồng có sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu.

Với đề án "Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh TP.Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", mục tiêu đến năm 2030 đưa Hội An trở thành địa phương thuộc nhóm đầu của tỉnh về chuyển đổi số gắn với xây dựng mô hình đô thị thông minh. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện đề án giai đoạn 2022 - 2025 hơn 141 tỷ đồng.

Một trong những mục tiêu của đề án xây dựng, phát triển xã Cẩm Hà là đưa Trà Quế trở thành “làng văn hóa du lịch, điểm du lịch cộng đồng có sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu“. Ảnh: Q.T
Làng rau Trà Quế. Ảnh: Q.T

Về đề án "Bảo vệ môi trường TP.Hội An đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035", mục tiêu tổng quát là xây dựng TP.Hội An đạt tiêu chí "Thoáng - xanh - sạch - đẹp", trở thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch. Tổng kinh phí khái toán chi cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ triển khai đến năm 2025 hơn 1.683 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An cũng báo cáo góp ý, phản biện nội dung các đề án. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 19 và 20.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
HĐND TP.Hội An tổ chức kỳ họp xem xét 3 đề án quan trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO