Tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân

NAM PHƯƠNG 02/02/2023 05:46

(QNO) - Chiều nay 1/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: N.P

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, thời gian qua công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân được đơn vị quan tâm triển khai. Trước Tết Quý Mão 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Tết nhân ái” và trao quà cán bộ dân vận cấp huyện, cấp xã có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn vị cũng phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “Xuân biên giới”, “Tết hải đảo” tại xã kết nghĩa Kà Dăng (Đông Giang) và xã Tam Hải (Núi Thành), trao tặng 140 suất quà, 400 bánh chưng, 1.000 lá cờ Tổ quốc, 1 nhà nhân ái và 40 phương tiện sinh kế cho người dân khó khăn. Ngoài ra còn trao 2 tấn gạo tặng nhân dân 2 bản ở huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào)...

Ban Dân vận Tỉnh ủy còn phối hợp các ngành, địa phương nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.P
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.P

Năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác dân vận tập trung vào Nghị quyết về đổi mới công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới, đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam”; đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết về công tác dân vận...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá cao công tác nắm bắt tình hình đời sống nhân dân của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Năm 2023, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, chủ động triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân; tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

“Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận khéo, giám sát công tác dân vận của chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo, quản lý nhà nước về tôn giáo, đấu tranh có hiệu quả đối với các phần tử chống phá Nhà nước. Đặc biệt tham mưu thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân thật tốt và tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận tại cơ sở…” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO