Quảng Nam và VNPT hợp tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số

VINH ANH 06/01/2021 17:19

(QNO) - Chiều nay 6.1, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính - viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: VINH ANH

Theo thỏa thuận ký kết, trong khuôn khổ pháp luật và khả năng, nguồn lực của 2 bên, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng viễn thông - CNTT phục vụ cho việc xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tại tỉnh Quảng Nam. VNPT ưu tiên triển khai cho tỉnh các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực viễn thông - CNTT để Quảng Nam trở thành đô thị thông minh phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh và VNPT hợp tác trên các lĩnh vực: cung cấp các giải pháp, ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; xây dựng hạ tầng viễn thông - CNTT trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số cho tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực viễn thông - CNTT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ ký. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VINH ANH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của VNPT trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015 - 2020, nhất là lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Đồng thời mong muốn VNPT tiếp tục nỗ lực, vào cuộc mạnh mẽ, nhanh hơn để hỗ trợ tốt nhất cho Quảng Nam trong chuyển đổi số; trong đó có việc đào tạo nguồn nhân lực về CNTT...

Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng đề nghị các đơn vị, địa phương - chủ thể của chuyển đổi số cần tiếp tục thể hiện quyết tâm, hành động cao nhất nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu của tỉnh đã đặt ra.

Ông Nguyễn Đình Danh - Phó Tổng Giám đốc VNPT cam kết sẽ tập trung nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ tỉnh trong việc thực hiện các nội dung thỏa thuận hợp tác về viễn thông - CNTT giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về viễn thông và công nghệ thông tin (VT-CNTT) giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: VINH ANH
UBND tỉnh và VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: VINH ANH

Được biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, UBND tỉnh và VNPT thực hiện hợp tác trên các lĩnh vực: xây dựng hạ tầng viễn thông và CNTT; ứng dụng CNTT; hoàn thiện các giải pháp an toàn - an ninh - thông tin; phát triển nguồn nhân lực viễn thông - CNTT. 

Qua việc triển khai hợp tác, bên cạnh cung cấp các dịch vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, VNPT góp phần đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông - CNTT tại Quảng Nam đồng bộ, hiện đại, kết nối băng rộng liên thông đa chiều, an toàn, đảm bảo hạ tầng truyền dẫn cho xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ thành phố thông minh, góp phần cải cách hành chính...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam và VNPT hợp tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO