Công viên Đất nung Thanh Hà không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày gốm, mà còn là không gian mở đưa du khách đi ngược thời gian, trở về với quá khứ 500 năm nghề gốm của làng Thanh Hà. Nếu bạn đang tìm một điểm đến vừa mới lạ, vừa đậm chất di sản khi đến Hội An, thì đây chính là gợi ý không thể bỏ qua.
Công viên Đất nung Thanh Hà tọa lạc tại làng gốm Thanh Hà, thuộc phường Thanh Hà, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km. Công viên nằm ngay sát bờ sông Thu Bồn, rất thuận tiện để di chuyển từ phố cổ bằng xe máy, taxi hoặc thuyền du lịch.
Thời gian mở cửa: 8h00 - 17h00 hàng ngày.
Giá vé tham quan: Người lớn: 150.000 VND, trẻ em: 75.000 VND.
Điều ấn tượng đầu tiên khi bước vào công viên là kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ hình ảnh những chiếc lò nung gốm cổ của làng nghề. Hai khối nhà lớn tượng trưng cho lò úp và lò ngửa, hai kiểu lò nung truyền thống là trung tâm của toàn bộ công trình. Xung quanh là các khu chức năng trải rộng trên diện tích khoảng 6.000 m², mang đến một không gian vừa gần gũi với chất liệu đất nung, vừa hiện đại và sáng tạo.
Màu nâu đỏ đặc trưng của gạch nung phủ lên mọi công trình tạo nên cảm giác ấm cúng, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp mộc mạc, bền bỉ của đất và lửa.
Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm gốm độc đáo được tạo tác bởi các nghệ nhân làng Thanh Hà cũng như các nghệ sĩ quốc tế. Nổi bật nhất là khu vực "Thế giới thu nhỏ", nơi quy tụ các mô hình gốm tái hiện lại những công trình kiến trúc nổi tiếng như Nhà thờ Đức Bà, Tháp nghiêng Pisa, Kim tự tháp Giza hay Vạn Lý Trường Thành…
Từng chi tiết nhỏ đều được nắn nót tinh xảo bằng đất sét nung, thể hiện kỹ thuật và sự khéo léo đáng kinh ngạc của người nghệ nhân.
Không chỉ đứng nhìn, bạn hoàn toàn có thể xắn tay áo và tự tay tạo nên một sản phẩm gốm cho riêng mình. Tại khu trải nghiệm, dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, bạn sẽ được làm quen với quy trình tạo hình từ đất sét: xoay bàn, nặn hình, trang trí.
Thành phẩm có thể mang về như một món quà nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ, đặc biệt nếu đi cùng trẻ em hoặc nhóm bạn bè.
Bên cạnh các hoạt động liên quan đến gốm, công viên cũng thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian như nặn tò he, đập niêu, kéo co, nhảy sạp…
Những trò chơi này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp du khách cảm nhận được nét văn hóa truyền thống đầy gần gũi của người Việt.
Toàn bộ công viên là một không gian sống ảo lý tưởng với vô vàn góc chụp ảnh độc đáo. Từ những bức tượng gốm khổng lồ, các tiểu cảnh bằng đất nung đến kiến trúc lò nung cách điệu, mọi chi tiết đều rất "ăn ảnh".
Đặc biệt vào những khung giờ có nắng nhẹ hoặc chiều hoàng hôn, màu đất nung nổi bật trên nền trời sẽ khiến bức hình của bạn rực rỡ và đậm chất nghệ thuật.
Trước khi kết thúc hành trình, đừng quên ghé các cửa hàng nhỏ trong khuôn viên để chọn mua những món đồ gốm xinh xắn. Từ bình hoa, ly chén đến tượng nhỏ… tất cả đều được làm thủ công, mỗi sản phẩm đều mang một chút hồn đất rất riêng. Đây chắc chắn sẽ là món quà tinh tế và ý nghĩa để mang về tặng bạn bè hoặc lưu giữ làm kỷ niệm.
Công viên mở cửa từ 8h đến 17h hằng ngày, bạn nên đi vào buổi sáng hoặc chiều để tránh nắng gắt và có nhiều thời gian trải nghiệm. Đường đi khá dễ, tuy nhiên nếu đi xe máy bạn nhớ kiểm tra xăng và mang theo nước uống cá nhân. Với không gian chủ yếu ngoài trời, hãy mang theo nón, ô hoặc kem chống nắng.
Vì nơi đây trưng bày nhiều sản phẩm gốm dễ vỡ nên nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn nên chú ý quan sát để tránh va chạm. Một điều quan trọng nữa là tôn trọng không gian nghệ thuật, không sờ tay vào các tác phẩm trưng bày có biển cấm chạm.
Công viên Đất nung Thanh Hà không chỉ là một không gian nghệ thuật độc đáo, mà còn là nơi giúp du khách kết nối với truyền thống văn hóa lâu đời của một làng nghề gốm nức tiếng.
Chỉ cách Hội An vài cây số nhưng lại mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, yên tĩnh, sâu sắc và đầy sáng tạo. Nếu bạn đã quen với những con phố nhỏ rực rỡ đèn lồng, thì một buổi sáng lang thang giữa đất và gốm nơi đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời để làm mới hành trình khám phá Hội An của bạn.