Cử tri Nam Trà My đề nghị hỗ trợ phát triển vùng dược liệu
UBND tỉnh đã có báo cáo Trả lời ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa X, trong đó có vấn đề hỗ trợ phát triển trồng dược liệu vùng cao.
Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị quan tâm tiếp tục đầu tư kinh phí hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu, giống quế Trà My và hỗ trợ thiết kế, khảo sát, đo đạc cho các nhóm hộ trồng sâm..., tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Theo UBND tỉnh, thời gian qua, Quảng Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích bảo tồn, thúc đẩy phát triển sâm Ngọc Linh, quế Trà My và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh.
Đối với cây giống sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025. Đối với cây giống quế được hỗ trợ theo Nghị quyết số 40 ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh Quy định về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025.
Ngoài ra, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 40 ngày 18/11/2024 về tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 274 ngày 9/1/2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu, tham mưu ban hành cơ chế chính sách mới (thay thế Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh) để tiếp tục hỗ trợ cây giống: sâm Ngọc Linh, quế Trà My và các loại cây dược liệu khác cho người dân phát triển trồng mới trong thời gian đến; dự kiến trình HĐND tỉnh trong quý I/2026.
Đối với đề nghị hỗ trợ thiết kế, khảo sát, đo đạc cho các nhóm hộ trồng sâm, ngày 18/1/2024, Quốc hội thông qua Luật Đất đai số 31/2024/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017.
Theo quy định tại khoản 7, khoản 8 và khoản 9, Điều 248 Luật Đất đai năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024) có quy định nội dung cho thuê môi trường rừng trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất để nuôi, trồng phát triển cây dược liệu.
Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn chi tiết để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương. Nội dung này, đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (trước đây là Bộ NN&PTNT) xây dựng dự thảo và UBND tỉnh đã tham gia góp ý tại Công văn số 6266 ngày 20/8/2024.
Sau khi được Trung ương ban hành quy định về “Nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng”, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện, hỗ trợ cho người dân để phát triển mở rộng diện tích sản xuất sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác dưới tán rừng.