Cử tri xã Đại Hồng kiến nghị khắc phục tình trạng sạt lở núi, sông

TR.NHAN - N.DUY 27/12/2023 17:36

(QNO) - Tại xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc), tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam gồm các ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Bùi Văn Trí - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri của xã sau kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khóa X.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.D
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.D

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đại Hồng đã có nhiều lượt ý kiến liên quan tình trạng sạt lở đất, sạt lở núi tại các thôn Hòa Hữu Đông, Đông Phước, Hà Vy; tình trạng sạt lở sông Vu Gia đi qua địa bàn xã Đại Hồng. Tại một số khu vực, cử tri đề xuất cần khơi thông dòng chảy để hạn chế tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư và cánh đồng rau màu; tình trạng mất an ninh trật tự tại một số khu dân cư. Cần có phương án di dời các trụ điện để đảm bảo an toàn giao thông và tính mạng cho người dân; cần có chế độ, trợ cấp cho cán bộ y tế, dân số xã trong công tác dập dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ…

Cử tri xã Đại Hồng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.D
Cử tri xã Đại Hồng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: N.D

Cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhà nước cần quan tâm đầu tư, khớp nối hạ tầng; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống camera, biển cảnh báo tải trọng tại tuyến đường quốc lộ 14B đi ngang qua UBND xã Đại Hồng để tránh tình trạng tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Cử tri xã Đại Hồng kiến nghị về tình trạng chợ nông thôn mới Đại Hồng xây dựng kéo dài nhiều năm…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đã chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của cử tri xã Đại Hồng, nhất là việc xử lý, giải quyết các nội dung tồn đọng lâu năm như tình trạng sạt lở đất, sạt lở núi, sạt lở bờ sông, hạ tầng cơ sở, hệ thống kênh mương thoát nước…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cho rằng, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ huyện Đại Lộc triển khai các phát triển hạ tầng cơ sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là việc triển khai nhiều dự án trọng điểm như xây dựng cầu, công trình kè chống sạt lở. Tuy nhiên, nguồn lực của tỉnh có hạn, nhiều dự án triển khai tại miền núi và khu vực trọng điểm thời gian qua tốn kém nhiều vốn nên một số dự án vẫn chưa thể triển khai.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu, đối ứng nguồn vốn xử lý dứt điểm một số công trình, hạng mục còn tồn đọng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là di dời các trụ điện nằm trong vùng nguy hiểm, tăng cường xây dựng hệ thống kênh, mương chống ngập úng, vận động người dân hiến đất để xây dựng hệ thống thoát nước, nâng cao hơn nữa việc bảo vệ ANTT, phòng cháy, chữa cháy… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gắn với đảm bảo an ninh - quốc phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cử tri xã Đại Hồng kiến nghị khắc phục tình trạng sạt lở núi, sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO