Theo gương Bác

“Dân vận khéo” để xây dựng đô thị Tam Kỳ

H.GIANG 29/08/2024 08:45

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, bằng những cách làm riêng, các cấp ủy tại Tam Kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị loại I.

anh dan van Tam Ky
Khối Dân vận Đảng ủy xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) phát động xây dựng mô hình "dân vận khéo" tại thôn Hòa Hạ năm 2024. Ảnh: P.V

Sâu sát cơ sở

Để tạo sự bứt phá đối với công tác dân vận trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị loại I, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Tam Kỳ đã ban hành Nghị quyết về đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời thông qua Đề án về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, phát triển thành phố ở giai đoạn hiện nay.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ, Thành ủy xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Công tác dân vận luôn đi trước một bước và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trên lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thực hiện các dự án đầu tư, xã hội hóa nâng cấp, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, mô hình “Tự quản” được các cấp ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng theo phương châm “Hiệu quả, thiết thực, thà ít mà tốt”; gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng bộ cách làm, Tam Kỳ chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, nhân dân là chủ thể tham gia mô hình, mọi việc được bàn đi đến thống nhất để thực hiện; đồng thời nhân dân trực tiếp hưởng lợi từ chính hiệu quả các mô hình “dân vận khéo”.

Đối với các dự án xã hội hóa, Tam Kỳ thành lập tổ công tác dân vận, tập trung vận động giải phóng mặt bằng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm tổ trưởng, cùng các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức các đợt ra quân cao điểm thực hiện quyết liệt, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với nhân dân.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Trong giai đoạn 2021 - 2023, tại Tam Kỳ, công tác dân vận chính quyền đã vào cuộc 128 dự án; thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với gần 3.500 hộ bị ảnh hưởng, chi trả gần 450 tỷ đồng.

Đặc biệt, thông qua các dự án xã hội hóa, từ năm 2021 - 2023, thành phố đã huy động nhân dân đóng góp hơn 93.000m2 đất, tổng giá trị gần 40 tỷ đồng.

Qua đó, góp phần hoàn thành nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, làm thay đổi rõ rệt diện mạo các xã nông thôn mới, khang trang sạch đẹp vỉa hè, kiệt hẻm các phường nội thị. Đây chính là kết quả khẳng định sự quyết tâm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ thành phố đến cơ sở, theo phương châm “quyết liệt, triệt để, dứt điểm và hiệu quả”.

“Trong mỗi bước phát triển của TP.Tam Kỳ luôn có vai trò quan trọng từ công tác dân vận. Những kết quả đạt được vừa qua đã khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy luôn có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nhân dân trong Di chúc, trong phương châm “Lấy dân làm gốc”, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nhân dân ủng hộ và đồng hành cùng với Đảng bộ và chính quyền chính là động lực, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng TP.Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững theo định hướng đô thị xanh, thông minh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030” - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Dân vận khéo” để xây dựng đô thị Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO