Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 tới đây là cơ hội lớn cho ngành du lịch, đồng thời cũng là dịp tốt để du khách tìm kiếm cho mình những trải nghiệm mới mẻ ở Quảng Nam.
Ấn tượng tỷ lệ lấp đầy công suất phòng
Từ giữa tháng 4, bộ phận đặt phòng của Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đành phải thông báo với khách có nhu cầu lưu trú về việc hết phòng.
“Khu lưu trú ở Cổng Trời Đông Giang có gần 200 phòng và đã lấp đầy 100% công suất phòng trong dịp 30/4 - 1/5 từ rất sớm do khách chủ yếu đặt theo đoàn.
Thông thường trong các dịp lễ lớn trong năm thì Cổng Trời Đông Giang đều kín phòng vì đây là điểm đến kết hợp nhiều dịch vụ vui chơi giải trí nên khách nhóm, khách đoàn ưa chuộng.
Nếu vẫn muốn vui chơi trong ngày tại Cổng Trời Đông Giang, hiện đơn vị giảm 20% vé tham quan để kích cầu du khách”, đại diện khu lưu trú chia sẻ.
Thông tin từ Hoiana, trung bình công suất phòng tại 4 khách sạn thuộc Khu nghỉ dưỡng Hoiana (Duy Xuyên) cũng khá tốt. Đặc biệt, các khách sạn thuộc phân khúc cao cấp như Hoiana Hotel & Suites và New World Hoiana Beach Resort ghi nhận tỷ lệ lấp đầy đến 95% vào các ngày cao điểm (ngày 2 và 3/5) và vẫn tiếp tục ghi nhận nhiều “booking” từ du khách trong, ngoài nước những ngày qua.
Trong khi đó, tại Hội An, nghỉ dưỡng biệt thự du lịch (villa) là loại hình được du khách lựa chọn đông đảo nhất. Qua khảo sát, hầu hết villa có số lượng phòng lớn (khoảng trên 10 phòng) đều đã báo hết phòng trong các ngày cao điểm của kỳ nghỉ tới đây.
Theo đại diện Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam (Hiệp hội Du lịch Quảng Nam), kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 thường chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của dòng khách nội địa do có thời gian nghỉ kéo dài.
Đây là dòng khách rất ưa chuộng loại hình villa nguyên căn do thường đi theo nhóm, thích có hồ bơi, riêng tư. Khi không còn các villa phù hợp vì họ mới tính đến chuyện chuyển sang homestay hoặc loại hình khách sạn.
Tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ
Theo dự báo của ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc công ty du lịch - sự kiện - vận chuyển VITRACO: “Xu hướng du lịch của người Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung dịp lễ này chủ yếu vẫn sẽ thực hiện các chuyến đi bằng đường bộ đến các địa phương lân cận trong khu vực”.
Do đó, lượng khách nội địa đến Quảng Nam dịp này dự báo sẽ tăng, khi các điểm đến nổi tiếng như Hội An hay Mỹ Sơn thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải, chen chúc thì du khách có thể chọn cho mình những trải nghiệm mới mẻ hơn để hòa mình cùng thiên nhiên hữu tình của Quảng Nam.
Đó có thể là một chuyến đi đến “đảo ngọc” Cù Lao Chàm (TP.Hội An) - nơi du khách có thể “săn” được những khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn rực rỡ; trekking lên Suối Tình - rẫy Ông Thơ để bao quát toàn bộ đảo từ trên cao hoặc lặn ngắm những rạn san hô đầy sắc màu dưới đáy biển…
Hoặc trải nghiệm 2 điểm đến ở phía núi mới được gọi tên trong “Tốp 7 Ấn tượng Việt Nam” mới đây do trang Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức là Làng du lịch sinh thái Đại Bình (huyện Quế Sơn) và nóc Tắk Pổ (huyện Nam Trà My).
Làng sinh thái Đại Bình được vinh danh ở hạng mục “tốp 7 điểm du lịch sinh thái ấn tượng”. Giữa ngày hè oi ả, lạc bước ở những vườn trái cây thanh bình, hòa vào nếp sống chân quê của ngôi làng nép mình dòng sông Thu Bồn để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống cũng là một trải nghiệm đáng thử.
Trong khi đó, nóc Tắk Pổ có lẽ dành cho các bạn trẻ đam mê xê dịch hơn khi cách trung tâm TP.Đà Nẵng hơn 170km. Đến nóc Tắk Pổ, du khách có thể cắm trại nghỉ lại qua đêm để săn “biển mây” bay khắp sườn đồi vào sáng sớm để tự mình cảm nhận 1 trong 7 “trải nghiệm du lịch ấn tượng nhất Việt Nam năm 2024”.
Quảng Nam còn có rất nhiều điểm đến khác, rải khắp những miền quê chờ đợi du khách tìm về. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, hiện nay Quảng Nam đã kích hoạt giai đoạn 1 “Quảng Nam - cảm xúc mùa hè” của chương trình kích cầu du lịch năm 2025 nên có rất nhiều chương trình ưu đãi chào đón du khách đến Quảng Nam.
Không chỉ gói gọn trong những điểm đến nổi tiếng, ngành du lịch còn đưa vào chương trình kích cầu nhiều điểm đến mới, độc đáo để du khách khám phá như trải nghiệm những cung đường uốn lượn qua những bản làng bình yên của người dân tộc Cơ Tu, Ca Dong hay chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ như Đỉnh Quế - Tây Giang...