Giai đoạn 2015 - 2025, Núi Thành vận động hơn 8,5 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân da cam
(QNO) - Sáng 12/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thành lập (2004 - 2024) và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (2015 - 2025).

Qua 20 năm hình thành và phát triển, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành không ngừng củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hoạt động, từng bước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân da cam.
Từ năm 2004 đến nay, hội đã phát triển 16/17 tổ chức cơ sở hội, 90 chi hội thôn, khối phố (đạt 87,4% số thôn) và có tổng cộng 1.499 hội viên đang sinh hoạt.
Tính đến nay, toàn huyện có 207 người đang hưởng chế độ trợ cấp chất độc da cam, trong đó 147 nạn nhân thế hệ thứ nhất và 60 nạn nhân thế hệ thứ hai. Hơn 300 nạn nhân đã được giải quyết chế độ. Tất cả đơn thư, phản ánh của người dân liên quan đến hồ sơ, chính sách đều được UBND huyện Núi Thành tiếp nhận, xử lý dứt điểm.

Giai đoạn 2015 - 2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Núi Thành đã vận động hơn 8,5 tỷ đồng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó cấp huyện vận động hơn 5,3 tỷ đồng, cấp xã hơn 3,1 tỷ đồng.
Từ nguồn lực vận động, hội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 35 ngôi nhà với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng; trao sinh kế cho hàng chục hộ gia đình; trao 100 suất học bổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Đồng thời tặng gần 10.000 suất quà nhân dịp lễ, tết và Ngày Vì nạn nhân da cam (10/8), hỗ trợ chữa bệnh cho 283 lượt người, chăm sóc thường xuyên 90 lượt và tặng sổ tiết kiệm cho 14 nạn nhân khó khăn.

Bên cạnh chăm lo đời sống hội viên, hội tích cực vận động bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài đồng hành đấu tranh vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Hội đã tiếp nhận nhiều chương trình hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Hội đồng Hòa bình và hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Saitama (Nhật Bản), Hội VNAH, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam...
Đặc biệt, hội tổ chức vận động được hơn 10.000 chữ ký ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các công ty hóa chất Mỹ và phong trào đòi hủy bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Tại hội nghị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao 5 suất quà hỗ trợ nạn nhân khó khăn trên địa bàn huyện Núi Thành; trao bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giấy khen của tỉnh hội và huyện hội cho 15 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội.