Cuộc sống thường ngày

Hiệu quả hoạt động kết nghĩa ở Bắc Trà My

VĂN BÌNH 21/03/2024 07:00

Hoạt động kết nghĩa thời gian qua của các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh có nhiều hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở Bắc Trà My.

bao-quang-nam-duy-tri-tang-nhat-bao-cho-xa-tra-kot.jpg
Báo Quảng Nam duy trì tặng báo cho cán bộ, nhân dân xã kết nghĩa Trà Kót theo dõi nắm bắt tin tức. Ảnh: BQN.

Gia đình ông Phạm Văn Triệu sinh sống dưới chân núi Răng Cưa (thôn 1, xã Trà Kót) có 6 nhân khẩu, thuộc diện hộ khó khăn. Từ khảo sát của địa phương, đơn vị kết nghĩa với xã Trà Kót là Báo Quảng Nam qua nguồn vận động đã hỗ trợ 65 triệu đồng để xóa nhà tạm.

“Từ nguồn hỗ trợ này, gia đình tôi góp thêm công sức, tận dụng ván gỗ cũ để làm nhà mới. Tết Giáp Thìn vừa qua, gia đình phấn khởi đón năm mới, an tâm làm ăn vươn lên” - ông Triệu chia sẻ.

Xã Trà Kót kết nghĩa với Báo Quảng Nam và xã Tam Hiệp (Núi Thành). Ba năm gần đây, riêng Báo Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa, tặng hàng trăm suất quà, đồ dùng thiết yếu hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn… với tổng giá trị khoảng 470 triệu đồng.

"Từ năm 2021 - 2023, Công đoàn Báo Quảng Nam phát động, vận động cán bộ, viên chức, lao động và nhà hảo tâm đóng góp nguồn kinh phí để hỗ trợ xã Trà Kót xóa nhà tạm với số tiền 370 triệu đồng. Đồng thời vào các dịp lễ tết, Báo Quảng Nam tổ chức thăm, tặng quà, gia đình có công cách mạng, khám sức khỏe cho người dân, tặng sách vở, xe đạp cho các em học sinh hộ khó khăn trên địa bàn xã số tiền hơn 100 triệu đồng" - ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Công đoàn cho hay.

tang-bo-cho-xa-tra-ka.jpg
Thông qua hoạt động kết nghĩa, Hội Nông dân tỉnh tặng bò cho người dân tại xã kết nghĩa Trà Ka. Ảnh: Văn Bình.

Từ năm 2021 đến nay, có 14 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh huy động cán bộ đảng viên, người lao động, nhân dân cùng các nguồn xã hội hóa khác để giúp đỡ cho người dân 10 xã kết nghĩa tại vùng đặc biệt khó khăn ở Bắc Trà My với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Nhiều đơn vị, ban, ngành như Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Nam; các sở LĐ-TB&XH, Xây dựng, Nội vụ… đã chủ động về cơ sở khảo sát, nắm bắt nhu cầu, làm việc với địa phương kết nghĩa, thống nhất nội dung hỗ trợ.

thi-tran-nui-thanh-tang-nha-tinh-nghia-cho-xa-tra-son-hoi-nam-2023.jpg
Lãnh đạo thị trấn Núi Thành thăm, chúc tết, trao biển biểu trưng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho đơn vị kết nghĩa xã Trà Sơn năm 2023. Ảnh: Văn Bình.

“Địa phương đang phấn đấu về đích nông thôn mới. Các nguồn hỗ trợ của huyện Núi Thành rất có giá trị, giúp xã làm được 5 nhà tình nghĩa, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân có thêm điều kiện vượt khó, thoát nghèo.

Thị trấn Núi Thành còn lắp đặt 20 trụ và đèn năng lượng mặt trời, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, chỉnh trang cảnh quan môi trường ở làng Cao Sơn” - ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Sơn nói.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, chủ trương kết nghĩa giúp đỡ các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi khó khăn của Tỉnh ủy rất nhân văn.

Hoạt động kết nghĩa của các cơ quan, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh với huyện luôn được kết nối, duy trì. Đây là nguồn lực quý giúp địa phương thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệu quả hoạt động kết nghĩa ở Bắc Trà My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO