Nhằm tiếp thêm tinh thần, nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách xóa nhà tạm, tại Kỳ họp lần thứ 30 HĐND tỉnh (khai mạc hôm nay 12/3), Quảng Nam sẽ xem xét, thông qua chính sách hỗ trợ và cho vay vốn từ ngân sách tỉnh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Cần thêm nguồn lực
Cả nước đang trong giai đoạn tập trung cao điểm triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Tại Quảng Nam, năm 2025, toàn tỉnh cần thực hiện hoàn thành 6.171 nhà được phê duyệt xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, bởi trong thời gian ngắn nhưng khối lượng thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh còn lớn.
Đặc biệt, theo phản ánh của các địa phương, những trường hợp còn lại trong diện xóa nhà tạm, nhà dột nát đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Do đó, việc huy động sức dân, nguồn lực đối ứng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước xóa nhà tạm rất hạn chế.
Tại khối phố Bình Thạnh (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh), hộ bà Đặng Thị Nhỏ (SN 1956) vừa tổ chức tháo dỡ để tiến hành sửa chữa nhà ở. Bà Nhỏ là hộ nghèo, neo đơn không chồng con. Ngôi nhà lâu nay bà ở được xây dựng từ năm 1996. Thuộc diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bà Nhỏ đăng ký nhận hình thức sửa chữa nhà với mức hỗ trợ 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, khi đội thợ tiến hành tháo dỡ nhà thì phần lớn các hạng mục như mái, tường… đều xuống cấp, không thể tái sử dụng. Đều này khiến bà rất lo lắng vì mình chỉ đăng ký nhận mức hỗ trợ sửa chữa, nay nếu phải làm lại toàn bộ ngôi nhà thì không biết lấy nguồn đâu để đối ứng.
“Tôi sống một mình không chồng con, nay tuổi cao, bệnh tật nên không làm được gì. Hoàn cảnh như vậy nên tôi chỉ dám nhận mức hỗ trợ 30 triệu của Nhà nước để sửa lại nhà. Được hỗ trợ tôi mừng lắm nhưng nay nhà xuống cấp, hư hỏng nhiều, phải làm lại, tôi đang lo không biết lấy tiền đâu để làm, mong sao quý cấp quan tâm, giúp thêm cho tôi một phần kinh phí nữa” - bà Nhỏ chia sẻ.
Qua kiểm tra, giám sát, các địa phương đều phản ánh khó khăn về nguồn lực triển khai xóa nhà tạm. Theo đó, mức hỗ trợ 60 triệu đồng với xây mới và 30 triệu đồng sửa chữa hiện nay còn thấp, trong khi giá cả, vật liệu xây dựng lại cao, khiến người dân không dám tiến hành làm nhà.
Xem xét cho vay vốn xóa nhà tạm
Trước thực trạng trên, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động lực lượng tình nguyện, cộng đồng tăng cường giúp dân, tỉnh đang xem xét ban hành thêm chính sách hỗ trợ vốn vay từ nguồn ngân sách tỉnh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp thêm động lực cho người dân triển khai xóa nhà tạm.
UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1888/TTr-UBND ngày 10/3/2025 đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 27/2024/NQHĐND ngày 26/9/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.
Theo bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, qua thẩm tra cho thấy, việc bổ sung đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo các Quyết định 134, 167 nhưng nay nhà xuống cấp, hư hỏng nặng cần được hỗ trợ làm lại nhà là chính đáng.
Cùng với đó, việc bổ sung nội dung về quy định đối tượng cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam là phù hợp với thực tế, đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu bức thiết của các đối tượng thụ hưởng chính sách hiện nay.
Theo dự thảo nghị quyết, nhà xây mới mức hỗ trợ 60 triệu đồng, sửa chữa mức 30 triệu đồng; mức cho vay tối đa là 40 triệu đồng/nhà xây mới, 20 triệu đồng/nhà sửa chữa, lãi suất 3%/năm, thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận, nhưng tối đa không quá 15 năm, trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Dự tính nguồn lực hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh là 170 tỷ đồng, nguồn trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng và các nguồn huy động hợp pháp khác.