Khảo sát, tính toán hỗ trợ người dân khối phố Hương Trà Đông xây chòi tránh bão lũ

NGUYÊN ĐOAN 12/11/2023 20:20

(QNO) - Chiều nay 12/11, phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Khối phố Hương Trà Đông (phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho rằng, đây là vùng thấp lụt nên UBND TP.Tam Kỳ cần khảo sát, tính toán để hỗ trợ người dân xây chòi tránh bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà khố phố Hương Trà Đông nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà khối phố Hương Trà Đông nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: N.Đ

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin đến bà con nhân dân khối phố Hương Trà Đông những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Đồng thời, chia sẻ về những định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới; trong đó, tiếp tục tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng cầu đường, tạo sự kết nối đồng bộ giữ các vùng, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương Quảng Nam.

Và trao tặng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo phường An Sơn (TP.Tam Kỳ). Ảnh: N.Đ
Và trao tặng hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo phường An Sơn (TP.Tam Kỳ). Ảnh: N.Đ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh bố trí nguồn ngân sách 100 tỷ đồng để xây dựng chòi/phòng tránh trú bão lụt trên địa bàn. Đến nay, số tiền này mới bố trí hỗ trợ 30 tỷ đồng, còn 70 tỷ đồng. Và cho rằng, vùng Hương Trà Đông thấp lụt, vậy nên lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ cần khảo sát tính mức nước cao nhất, thống kê nắm số lượng hộ có nhu cầu.

Trên cơ sở đó, được ngân sách tỉnh bố trí hỗ trợ, cộng với ngân sách hỗ trợ của thành phố và nguồn lực gia đình thêm vào để xây dựng gác tránh bão lũ. Khi nước lũ dâng, mỗi hộ gia đình tự di chuyển đồ đạc lên gác và chờ nước rút, không cần phải di dời; chính quyền và các đoàn thể theo sát hỗ trợ khi có thiên tai.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà các hộ khó khăn, chính sách của phường Hòa Hương. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà các hộ khó khăn, chính sách của phường Hòa Hương. Ảnh: N.Đ

Thống nhất với những phương hướng, nhiệm vụ của khối phố Hương Trà Đông đề ra ở năm tới, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng mong muốn bà con nhân dân tiếp tục tập trung, cố gắng xây dựng đoàn kết thôn xóm, giữ vững tình nghĩa xóm giềng, tương thân, tương ái truyền thống của người Việt Nam.

Đồng thời đề nghị, Ban công tác mặt trận khối phố Hương Trà Đông cùng các đoàn thể luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến phường, thành phố để được kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

Chi hội khuyến học khối phố Hương Trà Đông trao quà cho các em học sinh hiếu học nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: N.Đ
Chi hội Khuyến học khối phố Hương Trà Đông trao quà cho các em học sinh hiếu học nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng lưu ý, khối phố Hương Trà Đông phải tính toán mở rộng tuyến đường giao thông kết nối ra quốc lộ 40B tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

“Bà con giữ vững tình đoàn kết, không để tệ nạn như ma túy xuất hiện trong khu dân cư, nhắc bảo nhau cảnh giác trong mọi tình huống, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, không tin nghe các thế lực thù địch, các trang mạng có nội dung xấu độc” - đồng chí Phan Việt Cường phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng các đại biểu trồng cây hưởng ứng Ngày đô thị Việt Nam (8/11). Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng các đại biểu trồng cây hưởng ứng Ngày đô thị Việt Nam (8/11) tại khuôn viên Nhà văn hóa khối phố Hương Trà Đông. Ảnh: N.Đ

Theo báo cáo tại ngày hội, đến nay, trên địa bàn khối phố chỉ còn 1 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo; hộ khá, hộ giàu tăng lên. Kết cấu hạ tầng khối phố được đầu tư khang trang, các hoạt động bảo vệ môi trường sống “sáng, xanh, sạch, đẹp” được đẩy mạnh.

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phong trào khuyến học, khuyến tài luôn được nhân dân khối phố quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; khối phố nhiều năm liền đạt danh hiệu Khối phố văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khảo sát, tính toán hỗ trợ người dân khối phố Hương Trà Đông xây chòi tránh bão lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO