Đại Lộc, Nông Sơn nỗ lực thu hoạch nông sản chạy bão số 5

HOÀNG LIÊN 11/09/2021 16:03

(QNO) - Trước diễn biến phức tạp của bão Conson gây mưa lớn trên địa bàn Đại Lộc và Nông Sơn, các địa phương đã chỉ đạo gấp rút thu hoạch lúa và hoa màu hè thu để tránh thiệt hại. Các phương án ứng phó với mưa bão đã được kiện toàn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Kiểm tra thực tế khu vực sạt lở trước bão Conson. Ảnh: H.L
Kiểm tra thực tế khu vực sạt lở trước bão Conson. Ảnh: H.L

Tại Đại Hồng, theo ông Từ Thanh Thẩm - Phó Chủ tịch UBND xã, toàn xã có gần 40ha sản xuất lúa hè thu nhưng do không có nước tưới, toàn bộ bỏ hoang ngay từ đầu. Riêng cây màu, toàn xã có 380ha (bắp, mè, đậu), chủ lực là cây bắp, hiện đã thu hoạch hơn 300ha.

Cũng theo ông Thẩm, trước tình hình lượng mưa quá lớn hiện nay, xã đã lên phương án sơ tán khoảng 50 hộ dân ở vùng sạt lở ven núi, sống dọc tuyến quốc lộ 14B đi thôn Hoà Hữu Đông. Một số trường học, cơ quan, nhà dân kiên cố đã được chọn làm khu di dời tập trung, xen ghép trong bối cảnh thiên tai, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.

"Trong thiên tai, công tác phòng chống dịch cũng được chú trọng theo chỉ đạo cấp trên. Tuy nhiên, tại Đại Hồng, các phương án xét nghiệm vẫn đang được địa phương duy trì, đã triển khai xét nghiệm lần thứ 5 trên toàn xã. Lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, phòng chống thiên tai đã được tiêm phòng nên cũng yên tâm" - ông Thẩm chia sẻ.

Nông dân tranh thủ gặt lúa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng“. Ảnh: H.L
Nông dân tranh thủ gặt lúa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng“. Ảnh: H.L

Bà Nguyễn Thị Hồng Vỹ - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, tổng diện tích trồng lúa toàn xã là 353ha (trong đó 80ha mất trắng do hạn hán), 253ha còn lại hiện chỉ mới thu hoạch được 30%, dự kiến 10 ngày nữa mới thu hoạch xong. Một số vùng xuống giống sau, lúa vẫn còn xanh nên không thể triển khai phương án “xanh nhà hơn già đồng”.

"Địa phương đag lo nếu mưa to sẽ có tới 150ha lúa bị ngã đổ, thiệt hại hết sức nghiêm trọng nhưng không thể làm gì hơn" - bà Vỹ chia sẻ. Cũng theo bà Vỹ, toàn xã Đại Đồng có 120 hộ dân thuộc vùng nguy cơ sạt lở ven sông (tập trung ở thôn Hà Thanh, Hà Nha, Lam Phụng, Bàn Tân) và nguy cơ sạt lở núi. Xã đã khảo sát, nắm danh sách để triển khai phương án sơ tán, di dời trong tình huống khẩn cấp.

"Vừa phòng chống thiên tai, vừa chống dịch Covid-19, công tác ứng phó, di dời, sơ tán dân gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện thực tế, sẽ có giải pháp ứng phó phù hợp” - bà Vỹ nói.

Đưa lúa về nhà. Ảnh: H.L
Đưa lúa về nhà. Ảnh: H.L

Ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho biết, theo lịch thời vụ, đến thời điểm này các địa phương phải kết thúc thu hoạch lúa hè thu, song năm nay do một số địa phương gặp khó khăn về nước gieo sạ nên thời vụ bố trí chậm hơn, phải 15.9 mới kết thúc xong vụ. Một số địa phương thu hoạch sớm rất thuận lợi, toàn huyện còn hơn 1.000ha lúa chưa thể thu hoạch do mưa lớn.

Cũng theo ông Mẫn, huyện đã chỉ đạo bà con khẩn trương thu hoạch các diện tích rau màu để ứng phó với nguy cơ phức tạp do mưa lớn. Về diện tích cây ngô, toàn huyện đã thu hoạch khoảng 80% diện tích (tầm 1.400ha). "Để ứng phó với bão Conson, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương, nỗ lực chuẩn bị các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Yêu cầu các địa phương theo dõi sát sao về diễn biến thời tiết để có giải pháp kịp thời. Các địa phương vùng ven sông suối, ven núi phảilên kế hoạch di dời dân ra khỏi vùng rủi ro để tránh nguy cơ sạt lở đe doạ tính mạng và tài sản nhân dân, nhất là Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Đồng…" - ông Mẫn nói.

Tại Nông Sơn, theo ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN-PTNT huyện, toàn huyện sản xuất 596,5ha lúa hè thu, hiện đã thu hoạch xong 258,5ha, số diện tích đang thu hoạch 167ha và đang trổ 171ha. Ngành nông nghiệp chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh khâu thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” đối với diện tích lúa chín. Tuy nhiên, việc thu hoạch hiện gặp rất nhiều khó khăn do đầu vụ huyện thiếu nước tưới nghiêm trọng, hạn hán kéo dài nên diện tích cây lúa gieo sạ nhiều trà khác nhau, nhiều diện tích sản xuất da beo nên khâu thu hoạch không đồng bộ. "Không chỉ số diện tích đang thu hoạch bị ảnh hưởng bởi mưa bão, chúng tôi rất lo cho số diện tích đang trổ 171ha, nếu gặp mưa bão phức tạp, thiệt hại khó lường" - ông Thắng nói. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc, Nông Sơn nỗ lực thu hoạch nông sản chạy bão số 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO