Kinh tế

Kỳ vọng hệ thống hố ga công nghệ mới cho đô thị ở Quảng Nam

VIỆT QUANG (nguyenquangviet08@gmail.com) 27/03/2025 09:15

Việc thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đang tồn tại nhiều bất cập, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người dân. Đầu tư hệ thống hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi theo công nghệ mới có thể giải quyết được tình trạng nói trên.

nuoc.jpg
Hồ điều hòa tại trung tâm TP.Tam Kỳ góp phần làm sạch môi trường đô thị. Ảnh: QUANG VIỆT

Nhiều bất cập

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường, Quảng Nam đã bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải. Như tại TP.Hội An, đã đầu tư, mở rộng hệ thống xử lý nước thải cho các phường Cẩm Nam, Cửa Đại, Cẩm An, Thanh Hà. Tại thị xã Điện Bàn, triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải khu dân cư Cầu Hưng - Lai Nghi với công suất 1.000m3/ngày, đêm...

Ông Hồ Vĩnh Hòa - Trưởng ban Khoa học công nghệ (Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Quảng Nam) cho rằng, hệ thống thu gom, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều bất cập. Khi có mưa, nước thải hòa lẫn với nước mưa phát sinh mùi hôi.

Tại các cửa thu nước thường xuyên phát sinh mùi hôi do không có cấu trúc ngăn mùi. Người dân sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để bịt kín cửa thu nước gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, gây ngập úng cục bộ khi trời mưa lớn…

Theo ông Hòa, dù Quảng Nam đã ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn, nhưng việc thu gom, xử lý nước thải vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

“Các công nghệ xử lý nước được áp dụng ở cộng đồng vẫn đang gặp những trở ngại. Công nghệ hồ sinh học dù quản lý vận hành đơn giản, kiểm soát được tăng tải đột ngột vào mùa mưa nhưng ở thời điểm nắng nóng, hiệu suất xử lý thấp, phát sinh ô nhiễm mùi. Ở nhiều khu vực đông dân cư tại các thành phố, thị xã, thị trấn của tỉnh, hạng mục xử lý nước thải vẫn còn yếu và thiếu” - ông Hòa nói.

Trong thực tế đã có nhiều du khách và người dân ở các đô thị trên địa bàn tỉnh phàn nàn về tình trạng nước thải đen ngòm trào lên mặt đường.

Tại TP.Tam Kỳ, vào mùa nắng nóng, lại thấy cảnh cá chết nổi lẫn các mùi hôi bốc lên ở các hồ điều hòa trong khu vực trung tâm thành phố. Việc tiếp tục xả nước thải sinh hoạt và công nghiệp không được xử lý hoặc chỉ được xử lý một phần vào môi trường tự nhiên là nguy cơ đối với vấn đề vệ sinh môi trường đô thị, đặc biệt là nguồn nước.

Cần ứng dụng công nghệ mới

Hôm qua 25/3, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Quảng Nam phối hợp với Công ty TNHH Sigen (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức hội thảo “Ứng dụng giải pháp công nghệ mới - Hệ thống hố ga thu nước, ngăn mùi, chống muỗi”.

nuoc 2
Ông Hồ Viết Vẻ (bên phải) giới thiệu hệ thống thu nước, ngăn mùi, chống muỗi. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Quảng Nam cho rằng, ứng dụng giải pháp công nghệ mới là hệ thống hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi rất cấp thiết trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp này có thể khắc phục được những nhược điểm cơ bản của các hố ga thu nước hiện nay, góp phần xây dựng môi trường đô thị trong lành và bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo ông Dũng, công nghệ hố ga thu nước, ngăn mùi chống muỗi của Công ty TNHH Sigen đã được trao nhiều giải thưởng cao cấp toàn quốc; được Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Bộ Khoa học và Công nghệ) kiểm định; được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích…

Công nghệ này đã lắp đặt hơn 5 nghìn sản phẩm tại TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Phú Yên, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Sơn La… và cho thấy hiệu quả.

Ông Hồ Viết Vẻ - Giám đốc Công ty TNHH Sigen cho biết, hệ thống thu nước, ngăn mùi, chống muỗi được doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến trong nhiều năm. Sản phẩm không những đạt các tiêu chuẩn Việt Nam mà còn đa dạng về sản phẩm, giá thành rẻ, tiện lợi trong lắp đặt, sử dụng ở những môi trường khác nhau, giải quyết được tình trạng ngập nước trên các tuyến đường và ô nhiễm môi trường từ hố ga.

Hệ thống gồm hố ga chính có nắp, hố ga phụ nối với hố ga chính dưới dạng chảy tràn. Tại hố ga phụ có một đường thông đáy thông với hố ga chính, có ít nhất một tấm chặn đàn hồi bít kín, không cho mùi cống rãnh thoát ra ngoài nhưng vẫn cho phép nước đi qua.

“Nước từ hố ga phụ sẽ thẩm thấu và theo đường thông đáy chảy sang hố ga chính nhưng không cho khí từ hố ga chính thoát ra theo chiều ngược lại. Nhờ đó hố ga luôn được khô ráo, ngăn hoạt động của muỗi. Hệ thống có thể xử lý nước thải tại mọi đô thị, trường học, bệnh viện, khu chợ, gia đình…” - ông Vẻ nói.

Ông Nguyễn Ngọc Nguyện - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thực tế đầu tư hố ga để thu và thoát nước tồn tại khuyết điểm là mùi hôi thối bốc lên và côn trùng, muỗi hoạt động mạnh, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho sức khỏe người dân.

Hệ thống thu nước, ngăn mùi, chống muỗi của Công ty TNHH Sigen đã giải quyết được bất cập trên và nên được ứng dụng tại Quảng Nam. Các cơ quan, đơn vị ở Quảng Nam có thể lắp đặt thí điểm hệ thống thu nước, ngăn mùi, chống muỗi để đánh giá hiệu quả của giải pháp và nhân rộng. Đây là giải pháp hợp lý, khả thi, hiệu quả, tiết kiệm, dễ thi công, phục vụ cho phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kỳ vọng hệ thống hố ga công nghệ mới cho đô thị ở Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO