Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

PV - CTV 17/11/2023 12:12

(QNO) - Sáng nay 17/11, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng đại diện Sở GD-ĐT và Sở LĐ-TB&XH đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục ở TP.Hội An nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Đồng chí Võ Xuân Ca tặng hoa cho Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: PHAN VINH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: PHAN VINH

Tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá cao công tác dạy và học, biểu dương thành tích cao của nhà trường tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế.

Đồng chí Võ Xuân Ca gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả dạy và học, gặt hái thêm nhiều thành tích mới.

Đồng chí Võ Xuân Ca đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Ảnh: PHAN VINH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: PHAN VINH

Thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca biểu dương sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn đạt nhiều thành tích ấn tượng của tập thể, giáo viên nhà trường.

Theo đồng chí Võ Xuân Ca, với 38 năm thành lập và phát triển, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh (trước đây là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) là nơi đào tạo nhiều cán bộ, lãnh đạo cho miền núi, trong đó có lãnh đạo tỉnh. Quảng Nam sẽ xem xét dành nhiều nguồn lực hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để công tác dạy và học của nhà trường được thuận lợi.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung. Ảnh: PHAN VINH
Đoàn công tác thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung. Ảnh: PHAN VINH

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cũng đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung và Trường Cao đẳng Công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung.

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên ngành cho tỉnh. Ảnh: PHAN VINH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chúc mừng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Ảnh: PHAN VINH

Đồng chí Võ Xuân Ca ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quảng Nam và khu vực miền Trung. (PHAN VINH)

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến thăm, chúc mừng thầy cô giáo Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Trà My, Bắc Trà My) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đến thăm, chúc mừng thầy cô giáo Trường Tiểu học Kim Đồng
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh thăm Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: TÚ VÂN

Trường Tiểu học Kim Đồng vừa được Sở GD-ĐT xét chọn đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Năm học 2022 - 2023, nhà trường huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp, duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học đạt 100%. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2; tổ chức học 2 buổi/ngày... Trường có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. (TUẤN TÚ - THÚY VÂN)

* Sáng 17/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến thăm, chúc mừng Trường THPT Chu Văn An (Đại Lộc) và Trường THCS Trần Cao Vân (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Công Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: C.T
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh (thứ ba từ trái sang) thăm, chúc mừng Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: C.T

Tại Trường THPT Chu Văn An, thầy Nguyễn Bá Ngân - Hiệu trưởng cho biết, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 vào năm 2016. Năm 2021 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Nhà trường hiện có 34 lớp với 1.332 học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên 71 người. Năm 2019, trường được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Hiện nay cấp có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh biểu dương nỗ lực vượt khó và đạt nhiều thành tích cao của Trường THPT Chu Văn An; mong muốn nhà trường tiếp tục phấn đấu, đưa hoạt động dạy - học đi vào chiều sâu. Mỗi thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng để học trò noi theo.

Đồng chí Nguyễn Công Thanh phát biểu chia sẻ, động viên thầy cô giáo trường THCS Trần Cao Vân.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh chia sẻ, động viên thầy cô giáo Trường THCS Trần Cao Vân. Ảnh: CTV

Tại Trường THCS Trần Cao Vân, lãnh đạo nhà trường cho biết hiện có 40 cán bộ, viên chức, tham gia giảng dạy ở 19 lớp với 735 học sinh. Năm học 2022 - 2023, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS; 9/12 học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải cao; đạt giải nhì toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện.

Trong 5 năm qua, nhà trường đón nhận 3 Bằng khen và Cờ thi đua của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trường đang được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh biểu dương thành tích Trường THCS Trần Cao Vân đạt được thời gian qua; mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, gặt hái thêm nhiều thành tích cao hơn nữa. (CÔNG TÚ - CTV)

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến thăm, chúc mừng Trường Đại học Quảng Nam, Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung - Tây Nguyên vào sáng 17/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chúc mừng Trường ĐH Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn (bên phải) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trường Đại học Quảng Nam hiện có 5 phòng, 6 khoa, 2 trung tâm và 1 trường thực hành. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên 150 người; trong đó có 1 phó giáo sư - tiến sĩ, 16 tiến sĩ và 95 người có trình độ thạc sĩ. Năm 2023, sinh viên nhà trường đạt kết quả cao tại cuộc thi Olympic Toán học với 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao thành tích nhà trường đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian đến trường tăng cường liên kết với cơ quan, doanh nghiệp để kiến tạo cơ hội học tập, việc làm cho sinh viên, gắn kết đào tạo và sử dụng lao động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Thăm Trường Trung cấp Kinh tế - kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Trung - Tây Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của nhà trường; yêu cầu nhà trường tiếp tục tăng cường tương tác giữa lý thuyết và thực hành để học sinh, sinh viên thành thạo trong ngành nghề được đào tạo.

Đồng thời xây dựng mối liên hệ hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường với các cơ sở sản xuất của khối kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp... trong cung cấp lao động lành nghề. Tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng đến thăm, chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Sở LĐ-TB&XH và Trường Mẫu giáo Hương Sen (TP.Tam Kỳ) nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. (NGUYỄN TRÀ - SONG TOÀN)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO