Lao động - Việc làm

Mở lối giảm nghèo ở Phước Sơn từ xuất khẩu lao động

PHƯƠNG GIANG 09/06/2025 08:56

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, huyện Phước Sơn chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

phuocson-1-.jpg
Phước Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2024. Ảnh: D.Lệ

Gia đình chị Hồ Thị Hạnh (thôn 3, xã Phước Chánh) có con gái làm việc tại Nhật Bản từ năm 2022. Với thu nhập 20 - 25 triệu đồng/tháng, đã giúp con gái chị Hạnh trả hết khoản vay 250 triệu đồng khi xuất khẩu lao động và đang làm hồ sơ gia hạn thêm 3 năm.

“Nhờ chăm chỉ làm việc, biết tiết kiệm, con tôi đã trang trải xong các khoản chi phí khi đi xuất khẩu lao động và bắt đầu tích lũy vốn” - chị Hạnh cho biết.

Tại xã Phước Chánh, có 4 thanh niên khác đăng ký đi xuất khẩu lao động nhờ sự tuyên truyền từ các ban ngành, đoàn thể của huyện. Đây là giải pháp quan trọng để Phước Chánh giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo các tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới.

Còn tại xã Phước Năng, chị Dương Thị Phương bắt đầu sang làm việc tại Lào cho một doanh nghiệp trong nước với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng. Sau đó, chị đã vận động chồng cùng sang Lào, tạo điều kiện lo cho tương lai con cái, thoát khỏi cuộc sống bấp bênh trước đây.

Screen Shot 2025-06-08 at 10.40.10 AM
Các ban ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia các chương trình tư vấn xuất khẩu lao động. Ảnh: PHÚC LÂM

Theo đại diện Hội LHPN xã Phước Năng, hội đã tích cực tuyên truyền, lấy gương vợ chồng chị Phương để thay đổi nhận thức chị em phụ nữ trong toàn xã. Đồng thời lồng ghép chính sách xuất khẩu lao động vào chương trình giảm nghèo, giúp phụ nữ vùng cao hiểu lợi ích, mạnh dạn tham gia các chương trình tư vấn xuất khẩu lao động.

Theo thống kê của UBND huyện Phước Sơn, từ năm 2021 đến nay, huyện đã phối hợp tổ chức 20 điểm tư vấn cho hơn 380 lượt lao động, hỗ trợ đào tạo nghề cho 7 lao động và 20 tư vấn viên giới thiệu việc làm nước ngoài.

Hội nghị kết nối thị trường lao động cấp huyện được tổ chức nhằm thúc đẩy xuất khẩu lao động. Đến quý I/2025, đã có 43 lao động đăng ký tìm hiểu, trong đó 27 người xuất cảnh làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết trong năm 2025, địa phương đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo nhờ vào các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển sản xuất. Trong đó, phải kể đến một số trường hợp đi xuất khẩu lao động, tiếp cận thị trường nước ngoài với thu nhập ổn định.

Từ thu nhập nhờ vào xuất khẩu lao động, một số hộ đã sửa sang nhà cửa, đầu tư sản xuất, nâng chất lượng cuộc sống. Hiệu ứng tích cực được lan tỏa khi các trường hợp xuất khẩu lao động thành công đã kêu gọi người thân tham gia. Thanh niên vùng cao cũng dần thấy được con đường thoát nghèo mới từ xuất khẩu lao động.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mở lối giảm nghèo ở Phước Sơn từ xuất khẩu lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO