Nam Trà My phục dựng trang phục truyền thống dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng và Mnông

TRUNG LÊ 04/01/2024 17:06

(QNO) - Sáng nay 4/1, Phòng VH-TT huyện Nam Trà My tổ chức trao trang phục truyền thống của 3 dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng và Mnông, thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2026.

Trao trang phục cho 3 dân tộc Ca - dong, Xơ - đăng, Mnông.
Trao trang phục cho đại diện các dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng và Mnông. Ảnh: TRUNG LÊ

Bộ trang phục truyền thống của 3 dân tộc dựa theo nguồn gốc trang phục của từng dân tộc thời xưa, được huyện Nam Trà My phục dựng sau nhiều năm mai một. Trang phục sẽ được người dân mặc trong các lễ hội và sử dụng trong trường học dành cho học sinh.

Việc khôi phục trang phục của 3 dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng, Mnông nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My phục dựng trang phục truyền thống dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng và Mnông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO