Nông dân Phú Ninh mất trắng hàng trăm héc ta lúa

H.ĐẠO - H.CHÂU 12/09/2021 17:47

(QNO) - Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 đã làm hàng trăm héc ta lúa và hoa màu trên địa bàn huyện Phú Ninh ngập úng, thiệt hại nặng cho nông dân.

Mưa to đã khiến gần 300ha lúa ở pHú Ninh bị ngập, 150ha có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Đ.C
Mưa to đã khiến gần 300ha lúa ở Phú Ninh bị ngập, 150ha có khả năng mất trắng. Ảnh: Đ.C

Tại cánh đồng Lang của thôn An Hòa (xã Tam An) gần 3ha lúa đến kỳ thu hoạch ngập chìm trong biển nước.

Lão nông Lương Đình Tâm rầu rĩ: “Tôi chưa thấy năm nào bão lụt lại đến sớm như năm nay. Nhà làm 7 sào ruộng trên cánh đồng này, đi năn nỉ gọi máy gặt nhiều lần nhưng họ chỉ gặt được 2 sào... Cầu mong trời ngớt mưa rồi mượn người gặt, được hạt lúa nào thì hay chừng nấy. Mà giờ nước cứ dâng lên chắc chúng tôi chắc trắng tay, rơm cho trâu bò cũng chẳng được”.

Ông Trần Văn Dự - Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết, trước bão số 5, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do thiên tai. Nhưng phần lớn các ruộng này nằm khu vực ở cuối kênh N10B, xuống giống trễ nên chưa thể thu hoạch được. Cạnh đó, máy gặt đập liên hợp ít, không có lao động nên nông dân vẫn không kịp thu hoạch trước khi bão vào.

“Hiện toàn xã còn 40ha lúa chưa thu hoạch chủ yếu là tại các thôn An Thiện, An Thọ, An Hòa. Số diện tích nằm ở ven sông, suối và những nơi trũng sâu chắc chắn hư hại hoàn toàn. Khi mưa tạnh, địa phương lập tức huy động lực lượng xung kích giúp dân thu hoạch vụ mùa” – ông Dự nói.

Nông dân Trần Văn Phấn đội mưa để bảo vệ các ruộng lúa. Ảnh: Đ.C
Nông dân Trần Văn Phấn đội mưa vớt rều rác để bảo vệ các ruộng lúa. Ảnh: Đ.C

Không riêng gì xã Tam An mà nhiều nông dân ở các xã của huyện Phú Ninh cũng nẫu ruột nhìn ruộng lúa bị mưa lớn vùi dập.

Giữa cơn mưa tầm tã, nông dân Trần Văn Phấn (thôn Đàn Long, xã Tam Đàn) ra sức cứu lúa, ngăn rác từ miệng cống đổ vào ruộng của mình. Ông Phấn cho biết: “Gia đình 5 người trông chờ hết vào 4 sào ruộng mà tình hình như hiện nay khả năng lúa mọc mầm hết. Không biết mấy tháng tới nhà lấy gạo đâu để ăn và không có hạt lúa nuôi gà, heo”.

Vụ hè thu năm nay toàn huyện Phú Ninh trồng 3.130ha lúa, năng suất đạt 58 tạ/ha, cao hơn so với cùng vụ năm 2020 khoảng 1,8 tạ/ha. Hiện vẫn còn 294ha lúa chưa thu hoạch, nhiều nhất là xã Tam Lộc 140ha, Tam Đàn 47ha, Tam An 42ha, Tam Thành 32ha, Tam Phước 20ha…

“Qua kiểm tra, đánh giá sơ bộ thì hơn 150ha có nguy cơ mất trắng. Lúa ngã đổ, rơm rạ vùi lấp nên giải pháp lúc này là huy động các lực lượng xung kích giúp nông dân gặt tay. Đồng thời, sẽ tính toán tham mưu UBND huyện hỗ trợ nông dân bị thiệt hại lúa do thiên tai” - ông Đinh Long Toàn, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông dân Phú Ninh mất trắng hàng trăm héc ta lúa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO