Nông Sơn phát triển mạnh kinh tế vườn

TÂM LÊ - MINH THÔNG 11/06/2021 09:00

Với quy mô 120 con, mô hình nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo 3B của ông Võ Thanh An (thôn Tân Phong, xã Quế Lộc) bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo 3B của ông Võ Thanh An (thôn Tân Phong, xã Quế Lộc) bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: LÊ THÔNG
Mô hình nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo 3B của ông Võ Thanh An (thôn Tân Phong, xã Quế Lộc) bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: LÊ THÔNG

Năm 2019, ông An đầu tư 600 triệu đồng xây dựng chuồng trại rộng 1.000m2, gồm 2 chuồng nuôi bò sinh sản, 1 chuồng nuôi bò hậu bị, 1 chuồng nuôi bò vỗ béo. Để có nguồn thức ăn cho bò, ông An trồng 4ha cỏ xen dưới rừng gỗ lớn, trang bị hệ thống tưới nước tự động và một máy băm cỏ trị giá 30 triệu đồng.

Với khối lượng phân thải ra hằng ngày, ông An xử lý chế phẩm sinh học để nuôi trùn quế, trồng rau sạch, hoa lan... Bên cạnh đó, ông còn phát triển kinh tế vườn rừng với diện tích 17,4ha rừng gỗ lớn. Đến nay, mô hình của ông An giải quyết việc làm thường xuyên cho 7 lao động với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

“Với số lượng đàn như hiện tại, mỗi năm, tôi xuất bán 2 lứa, khoảng 40 con bò thịt, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 700 triệu đồng. Dự tính trong năm 2021, gia đình tôi sẽ nhân rộng đàn bò lên khoảng 200 con” - ông An nói.

Cùng với kinh tế trang trại, nhiều mô hình kinh tế vườn đồi cũng được hình thành ở Nông Sơn. Trước hiệu quả kinh tế từ cây bưởi trụ lông Đại Bình mang lại, năm 2019, ông Đồng Phước Tam (thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm) đầu tư 700 triệu đồng cải tạo vườn đồi, trồng 400 cây bưởi trụ Đại Bình, 200 cây bưởi da xanh, trồng xen 300 cây ổi, 150 cây chuối.

Đến nay, cây bưởi trụ và các loại cây ăn quả khác sinh trưởng, phát triển tốt. Để lấy ngắn nuôi dài, ông Tam còn đầu tư thêm chuồng trại nuôi heo, đào ao rộng 500m2 để nuôi cá diêu hồng… Năm 2020, gia đình ông bán lứa heo đầu tiên được hơn 60 triệu đồng.

Ông Trần Thiện Thắng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn cho biết, ngành nông nghiệp huyện đang chú trọng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại dựa trên tiềm năng của huyện, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, chất lượng, đa dạng, hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP của Nông Sơn.

Đến nay, huyện có 7 sản phẩm OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt 4 sao, 6 sản phẩm đạt 3 sao. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện triển khai 13 dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm về lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi với tổng nguồn vốn hơn 5,6 tỷ đồng.

Nông Sơn hiện có 83 vườn với tổng diện tích hơn 185ha. Hằng năm, kinh tế vườn đem lại thu nhập hơn 8 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% trong cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho hay: “Thời gian tới, Nông Sơn sẽ đẩy mạnh hỗ trợ người dân cải tạo, chỉnh trang vườn tược gắn với phát triển du lịch. Phát triển bổ sung các khu sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung theo quy hoạch nông thôn mới, tạo ra các loại nông sản đặc trưng, tăng thu nhập cho người dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn phát triển mạnh kinh tế vườn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO