Nông nghiệp

Nông nghiệp Quế Sơn chuyển biến tích cực

NHÃ PHƯƠNG 23/10/2024 09:33

Năm 2024, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi của huyện Quế Sơn có bước chuyển biến tích cực.

2.jpg
Năm 2024, tổng sản lượng lúa của Quế Sơn đạt hơn 42.357 tấn, tăng 2.589 tấn so với năm 2023. Ảnh: N.P

Năng suất cây trồng tăng mạnh

Ông Phan Dũng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Quế Xuân 2 cho hay, trong hai vụ sản xuất đông xuân và hè thu của năm 2024, nông dân trên địa bàn xã gieo sạ 684ha lúa.

Thời gian qua, nhờ chính quyền địa phương ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi nên trong số 684ha lúa vừa nêu có 620ha chủ động nước tưới.

Hầu hết nông dân địa phương sử dụng các loại giống lúa trung - ngắn ngày có chất lượng tốt, chú trọng đầu tư thâm canh và phòng trừ hiệu quả dịch hại nên năm 2024 năng suất lúa của xã Quế Xuân 2 đạt khá cao. Theo số liệu thống kê, năm nay năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 67,5 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha so với năm 2023.

Ông Phan Dũng cho biết, trong năm 2024 HTX Nông nghiệp Quế Xuân 2 đứng ra làm trung gian để Công ty CP Giống cây trồng - vật nuôi Thừa Thiên Huế liên kết với hàng trăm hộ nông dân ở địa phương canh tác 60ha giống lúa thuần chất lượng cao ĐT100 theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ đầu ra của sản phẩm. Thực tế cho thấy, mô hình liên kết sản xuất này giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm 1,25 triệu đồng/sào so với gieo sạ lúa thường.

1.jpg
Nhiều mô hình liên kết sản xuất lúa giống hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao ở Quế Sơn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.P

Ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn thông tin, trong hai vụ sản xuất đông xuân và hè thu của năm 2024, nông dân trên địa bàn 13 xã, thị trấn của huyện gieo sạ hơn 6.724ha lúa. Năm 2024, tổng sản lượng lúa của Quế Sơn đạt 42.357,6 tấn, tăng 2.589 tấn so với năm 2023 và tăng hơn 5.370 tấn so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, các HTX nông nghiệp ở xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An liên kết với một số công ty tổ chức cho hàng nghìn hộ nông dân sản xuất 724ha lúa giống hàng hóa, lúa nếp thương phẩm, giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm 25 - 30% so với canh tác thông thường.

Theo ông Thành, trong năm 2024, nông dân huyện Quế Sơn gieo trồng 502,8ha bắp các loại. Theo thống kê, năm nay năng suất bắp bình quân của huyện đạt 52,6 tạ/ha và tổng sản lượng bắp đạt 2.646,3 tấn, tăng 145,6 tấn so với năm 2023 và tăng 529,8 tấn so với kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, nông dân còn sản xuất gần 854ha đậu phụng, 109ha khoai lang, 74ha mè, 1.786,5ha sắn và hơn 354ha rau đậu các loại, năng suất đều tăng so với năm 2023 và tăng so với kế hoạch…

Phát triển mạnh chăn nuôi hàng hóa

Ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Ban nông nghiệp xã Quế Mỹ cho hay, những năm gần đây người dân địa phương phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi theo phương thức sản xuất hàng hóa và an toàn dịch bệnh.

3.jpg
Những năm gần đây, người dân Quế Sơn đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi theo phương thức sản xuất hàng hóa và an toàn dịch bệnh. Ảnh: N.P

Tính đến gần cuối tháng 10/2024, toàn xã Quế Mỹ có 150 con trâu, 1.000 con bò, 6.500 con heo và hơn 35.000 con gia cầm các loại. Hiện nay, trên địa bàn xã Quế Mỹ có 2 trang trại nuôi gia công heo thịt với quy mô 800 - 1.000 con/lứa và 2 gia trại nuôi gia công heo thịt với số lượng 200 con/lứa. Bình quân hằng năm, mỗi trang trại cho người dân mức lợi nhuận 400 - 500 triệu đồng và mỗi gia trại cho lãi ròng 150 - 200 triệu đồng.

“Ngoài số trang trại và gia trại nêu trên, toàn xã Quế Mỹ còn có 200 mô hình nuôi heo thịt với số lượng mỗi lứa từ 10 con trở lên và 70 mô hình nuôi bò lai vỗ béo với số lượng mỗi lứa từ 5 con trở lên. Hằng năm, mỗi mô hình có mức lãi ròng 40 - 60 triệu đồng” - ông Trung nói.

Thời gian qua, nhờ ngành chuyên môn tích cực tập huấn chuyển giao rộng rãi kỹ thuật chăn nuôi - thú y, đặc biệt là được tiếp cận nhiều kênh vốn ưu đãi nên người dân trên địa bàn huyện Quế Sơn có điều kiện đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi gia súc và gia cầm theo hướng hàng hóa, an toàn sinh học.

Ông Trần Hồng - chuyên viên Phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, tính đến thời điểm này toàn huyện có 2.020 con trâu, 8.534 con bò, 30.432 con heo và 309.300 con gia cầm các loại.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp lớn liên kết với người dân ở một số địa phương của Quế Sơn đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ con giống, vật tư đầu vào đến sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, toàn huyện có 15 trang trại do người dân liên kết cùng doanh nghiệp nuôi heo thịt và gà thương phẩm với quy mô lớn, tập trung chủ yếu ở các xã Quế Mỹ, Quế Phú, Quế Thuận, Quế Hiệp.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 55 gia trại chăn nuôi heo thịt, gà thương phẩm, bò vỗ béo… với quy mô vừa và nhỏ cũng mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông nghiệp Quế Sơn chuyển biến tích cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO