Tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

T.CÔNG 16/02/2023 11:28

(QNO) - Sáng nay 16/2, tại hội trường Công an Quảng Nam, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các ban ngành, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.C

Theo đánh giá, năm 2022, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thường xuyên, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân phong phú, đa dạng, phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được củng cố về chất lượng và số lượng. Ngày càng nhiều những mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Số lượng các khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự và phân loại phong trào đạt khá trở lên cao hơn so với năm 2021.

Có 18 tập thể nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: T.C
18 tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: T.C

Nhờ sức lan tỏa của các mô hình, cách làm hay, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm được nâng cao. Nhiều cá nhân, tổ chức mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt tội phạm, cung cấp nhiều thông tin có giá trị.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục có bước phát triển toàn diện, làm nền móng xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.C
Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Hội nghị đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển phong trào. Dịp này, có 18 tập thể được nhận bằng khen của Bộ Công an; UBND tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng còn tặng giấy khen cho 18 tập thể, 18 cá nhân tiêu biểu trong phong trào năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO