Thời gian qua, thanh niên huyện Bắc Trà My đã chung tay, góp sức thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thiết thực phục vụ dân sinh.
Tại Trà Giáp, Đoàn thanh niên xã đã mạnh dạn, đổi mới về công tác đoàn theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của đa số thanh niên địa phương.
Theo đó, Đoàn xã đã phối hợp mở 5 lớp tập huấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tham quan mô hình kinh tế cho 25 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ 105 thanh niên tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất.
Đáng chú ý, Chi đoàn thanh niên UBND xã Trà Giáp xây dựng vườn ươm quế để cung cấp cho người dân, trồng 200 gốc lim xanh tại khu tái định cư thôn 3 (Trà Giáp).
Anh Nguyễn Văn Đạm - Bí thư Đoàn xã Trà Giáp là một trong những gương điển hình thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số nỗ lực phát triển kinh tế.
Cùng với các hoạt động tích cực của Đoàn xã, anh Đạm tranh thủ các ngày nghỉ, đầu tư trồng quế bản địa. Hiện tại, hơn 3ha quế của gia đình anh được phát dọn cỏ, chăm sóc kỹ lưỡng nên phát triển tốt. Cùng với trồng quế, anh Đạm còn chăn nuôi bò, heo, gà, vịt..., mở quầy tạp hóa tại gia đình.
Anh Đạm nói: “Muốn thay đổi ý thức tự lực của thanh niên thì mình phải làm gương. Các phong trào mà chúng tôi phát động đều hướng đến mục tiêu phục vụ dân sinh. Hằng năm, thực hiện “Ngày thanh niên cùng hành động” chúng tôi đều góp công sức, vật chất giúp đỡ cho hàng chục thanh niên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.
Thời gian qua, Huyện đoàn Bắc Trà My đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như ra quân lắp đặt tuyến đường điện năng lượng mặt trời tại thôn 2, xã Trà Giác với tổng giá trị 50 triệu đồng; ra quân dọn vệ sinh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các xã, thị trấn với hơn 1.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.
Đồng thời Huyện đoàn triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa như trao tặng giỏ đi chợ cho người dân xã Trà Đông; tổ chức ra quân Ngày cao điểm xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Trà My...
Chị Võ Thị Hồng Hà - Bí thư Huyện đoàn Bắc Trà My cho biết, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra.
Các chương trình, hoạt động của tổ chức đoàn đã thật sự đi vào cuộc sống, chăm lo cho các đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ vùng cao sơn ngọc quế luôn nỗ lực rèn luyện, học tập, phát huy sức trẻ, cống hiến xây dựng quê hương.