Môi trường

Thêm cơ hội phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại với hành lang xanh

QUỐC TUẤN (quoctuanqna93@gmail.com) 21/05/2025 08:51

Dự án “Hỗ trợ phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại thông qua hành lang xanh và công viên sinh thái ven biển” vừa bàn giao cho địa phương, góp thêm một nguồn lực trong việc thích ứng biến đổi khí hậu bằng giải pháp xanh.

Nghi thức bàn giao Công viên Âu Cơ tại buổi lễ. Ảnh: QUỐC TUẤN
Nghi thức bàn giao Công viên Âu Cơ (một hạng mục quan trọng của dự án) cho chính quyền địa phương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dự án nhỏ, ý nghĩa lớn

Cả dải bờ biển Cửa Đại vẫn đang từng ngày bị xâm thực đe dọa, nhất là khi biến đổi khí hậu diễn biến ngày một khó lường. Bên cạnh các giải pháp, công trình quy mô, dài hơi, giải pháp sinh thái cũng được tính đến.

Thương hiệu của Hội An đã tạo điều kiện thuận lợi để bờ biển này tiếp cận được các nguồn lực quốc tế thông qua cầu nối của các đơn vị nhiều năm đồng hành cùng Hội An.

Dự án “Hỗ trợ phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại thông qua hành lang xanh và công viên sinh thái ven biển” xuất phát từ sự đồng cảm của những người yêu mến đô thị di sản.

dji_0503.jpeg
Hệ thực vật ven biển được hình thành từ dự án đã tạo thành một hệ sinh thái ven biển đa tầng - tự duy trì - bền vững. Ảnh: QUỐC TUẤN

Bà Nguyễn Hồng Hạnh - Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị cho hay, Dự án “Hỗ trợ phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại thông qua hành lang xanh và công viên sinh thái ven biển” là một trong 25 dự án trên toàn cầu được IKI (một tổ chức hợp tác giữa 3 bộ của Cộng hòa Liên bang Đức) lựa chọn hỗ trợ trong gần 500 đề xuất.

Các hạng mục chính của dự án này bao gồm: Quy hoạch và xây dựng hành lang xanh ven biển Cửa Đại (chiều dài toàn tuyến khoảng 3,2km); xây dựng công viên sinh thái ven biển Cửa Đại (Công viên Âu Cơ); bảo tồn khu vực sinh cảnh chim hoang dã tại đầm lầy ven biển. Trong đó, hệ thực vật ven biển được hình thành từ dự án đã tạo thành một hệ sinh thái ven biển đa tầng - tự duy trì - bền vững.

“Dù quy mô không lớn (tổng mức đầu tư dự án khoảng 116 nghìn Euro) nhưng đây là một món quà ý nghĩa đối với nhân dân phường Cửa Đại trong việc ứng phó biến đổi khí hậu cũng như tăng chất lượng đời sống tinh thần trong cộng đồng” - bà Nguyễn Hồng Hạnh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho hay, xói lở bờ biển Cửa Đại những năm qua khiến chính quyền gặp rất nhiều khó khăn dù đã triển khai loạt giải pháp ứng phó.

Việc có thêm một dự án hỗ trợ phòng chống xói lở bằng giải pháp xanh từ các nhà tài trợ phi chính phủ quốc tế vào khu vực này là hết sức ý nghĩa để đồng hành cùng chính quyền, giúp cộng đồng dân cư ven biển thích ứng bền vững với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Mở hướng tiếp cận thân thiện

Một điều thú vị nằm ngoài dự lường của các bên liên quan khi triển khai dự án là trong quá trình nghiên cứu thực địa, với sự cộng tác của Trung tâm Bảo tồn chim hoang dã khu vực miền Trung (nhóm nghiên cứu sinh thái học, đơn vị triển khai dự án là Viện Ki nhom nh tế xây dựng và phát triển đô thị) đã phát hiện ra một khu vực ven biển phường Cửa Đại có một vùng trũng ngập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và các đại biểu tham quan các tiện ích công cộng thuộc dự án “Hỗ trợ phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại thông qua hành lang xanh và công viên sinh thái ven biển”. Ảnh: QUỐC TUẤN
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và các đại biểu tham quan các tiện ích công cộng thuộc Dự án “Hỗ trợ phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại thông qua hành lang xanh và công viên sinh thái ven biển”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong thời gian triển khai dự án, đã ghi nhận tại khu vực này có nhiều loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới cần bảo vệ nghiêm ngặt, đã về đây nghỉ chân, ấp trứng và nuôi con rồi mới tiếp tục bay đi.

Từ phát hiện giá trị này, đơn vị triển khai đã trích một phần kinh phí của dự án để tổ chức trồng một số loài cây phù hợp, nhằm bảo vệ vùng trũng ngập nước này tránh bị xâm phạm của con người cũng như động vật, để chim di cư có thể tiếp tục về an trú một thời gian theo tập tục của chúng. Câu chuyện này sẽ tiếp tục được nghiên cứu dù dự án đã hoàn tất.

Có thể thấy, việc tiếp cận hệ sinh thái theo hướng thân thiện đã giúp cơ quan chuyên môn khám phá được thêm những điều bí ẩn của tự nhiên, từ đó có giải pháp tương thích để chung sống hài hòa với thiên nhiên.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, thành công của dự án hôm nay là minh chứng cho một cách tiếp cận bền vững và nhân văn - khi việc phát triển hạ tầng không làm tổn thương thiên nhiên, mà trái lại, dựa vào thiên nhiên để ứng phó với thiên tai. Đây là mô hình mà Hội An sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát huy và nhân rộng trong quy hoạch, xây dựng đô thị tương lai.

“Sau khi bàn giao, các cơ quan chức năng liên quan tổ chức vận hành, bảo trì và phát triển không gian công cộng này một cách hiệu quả, đưa khu vực này thành không gian sinh hoạt công cộng và là niềm tự hào của cộng đồng ven biển Hội An” - ông Hùng nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thêm cơ hội phòng chống xói lở bờ biển Cửa Đại với hành lang xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO