Thiết thực chương trình "Mẹ đỡ đầu"

VĨNH LỘC 12/09/2023 07:28

“Khó khăn, thiếu thốn tình thương không làm con gục ngã, ngược lại giúp con luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để vượt qua số phận, viết tiếp ước mơ của mình”. Lời bộc bạch của cô bé Nguyễn Thị Minh Hiền (học sinh lớp 10, Trường chuyên Lê Thánh Tông -Hội An) trong buổi lễ tuyên dương trẻ em được Hội Liên hiệp phụ nữ Điện Bàn nhận đỡ đầu.

Trao thưởng cho những trẻ em thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” có thành tích học tập xuất sắc năm học 2022-2023. Ảnh: V.L
Trao thưởng cho những trẻ em thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” có thành tích học tập xuất sắc năm học 2022-2023. Ảnh: V.L

Nguyễn Thị Minh Hiền sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa (Điện Bàn). Năm 2019, cha Hiền bị bệnh hiểm nghèo qua đời, mẹ trở thành trụ cột lao động, hàng ngày bươn chải bán buôn nuôi 2 con ăn học. Ngỡ nghịch cảnh sẽ khiến Hiền gục ngã, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, thầy cô, bạn bè, khổ cực cũng dần vơi đi.

Năm 2022 Hiền được Hội LHPN Điện Bàn kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu càng tạo thêm niềm tin, động lực để cô học trò nhỏ vượt lên nghịch cảnh, đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong học tập như học sinh giỏi nhất khối 9, giải Nhì học sinh giỏi Hóa cấp thị xã, giải Ba học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh và trúng tuyển vào Trường chuyên Lê Thánh Tông với tư cách thủ khoa môn Hóa.

Tại lễ trao thưởng vừa diễn ra, Minh Hiền không giấu được niềm xúc động và lòng biết ơn dành cho những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, nhất là chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN thị xã Điện Bàn phát động.

Năm 2022, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động, đến nay các cấp hội phụ nữ Điện Bàn đã huy động, kết nối nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc cho 385 học sinh thuộc diện mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 896 triệu đồng/năm.

Riêng Hội LHPN thị xã đã phối hợp UBND thị xã kết nối, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 58 em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt với mức hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng/em/năm. Chương trình đã trở thành điểm tựa giúp nhiều học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, trưởng thành trong cuộc sống. Không ít trong số đó đã đạt thành tích nổi trội trong học tập.

Trẻ em Điện Bàn chiếm khoảng 30% dân số toàn thị xã. Tính đến năm 2023, khoảng 581 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (16 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 226 em mồ côi cha, hoặc mẹ), ngoài ra còn khá nhiều trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội…

Theo bà Nguyễn Thị Nam Hải – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn, hiệu quả lớn nhất của chương trình, ngoài những hỗ trợ tiền mặt hoặc các phần quà, còn là giá trị về tinh thần, đặc biệt tạo lập điểm tựa, mang lại niềm tin giúp các em vượt lên hoàn cảnh, theo đuổi ước mơ và khẳng định bản thân thông qua các thành tích xuất sắc trong học tập để trở thành công dân tốt trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thiết thực chương trình "Mẹ đỡ đầu"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO